El Salvador và Mỹ thỏa thuận về chuyển đổi nợ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Đại sứ Mỹ tại El Salvador, William Duncan, vừa công bố một khoản tín dụng trị giá 1 tỷ USD để mua lại trái phiếu nợ nước ngoài của quốc gia Trung Mỹ này.
Chú thích ảnh
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận giữa hai nước dự tính rằng khoản vay cho El Salvador sẽ được thực hiện thông qua ngân hàng JPMorgan Chase Bank và, với việc mua lại nợ nước ngoài, quốc gia Trung Mỹ này sẽ tiết kiệm được 335 triệu USD tiền phải thanh toán lãi suất.

Trước đó, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã tuyên bố nước này sẽ mua tất cả trái phiếu nợ có chủ quyền, bao gồm 8 trái phiếu đáo hạn vào các năm 2027, 2029, 2030, 2034, 2035, 2041, 2050 và 2052, và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm diễn ra giao dịch.
Việc mua lại trái phiếu nợ có chủ quyền về cơ bản bao gồm việc El Salvador mua nợ của chính mình trước khi đáo hạn vào tay các nhà đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm ngân sách vì chính phủ Salvador không phải trả thêm lãi suất.

Theo kế hoạch, số tiền tiết kiệm 335 triệu USD từ việc chuyển nợ nói trên sẽ được đầu tư vào Chương trình Bảo tồn và Phục hồi lưu vực sông Lempa, con sông lớn nhất El Salvador trải dài qua 2 nước Trung Mỹ là Guatemala và Honduras.

Sông Lempa kéo dài qua Guatemala, Honduras và El Salvador, có diện tích 18.240 km2, nơi ước tính có 3,9 triệu người sinh sống và là nguồn sản xuất điện, cung cấp nước uống cho hàng triệu người dân và có tầm quan trọng sống còn với người nông dân trong tưới tiêu đồng ruộng. Tuy nhiên, hiện tại con sông này đang gặp khủng hoảng do sự xuống cấp của lưu vực, do việc khai thác quá mức các dịch vụ.

Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, cho biết việc chuyển đổi nợ này thể hiện hành động môi trường đầy tham vọng với tác động lớn nhất trong lịch sử El Salvador. Sông Lempa cung cấp 72% lượng nước uống ở khu vực đô thị San Salvador, với hơn 1,5 triệu dân.

Trong khi đó, Đại sứ William Duncan bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của dự án – dự kiến kéo dài 20 năm – vì kinh phí thực hiện chương trình sẽ được quản lý và phê duyệt bởi các nhóm xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn nguồn nước.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.