Đình chỉ hoạt động của Quốc hội Syria trong thời gian chuyển giao quyền lực

Người phát ngôn chính phủ chuyển tiếp Syria Obaida Arnaout ngày 12/12 cho biết hoạt động của Quốc hội và việc thực hiện các quy định theo Hiến pháp của đất nước sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian chuyển giao quyền lực kéo dài 3 tháng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Syria Mohammed al-Bashir chủ trì cuộc họp nội các chuyển tiếp ở Damascus ngày 10/12/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Syria bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực sau khi lực lượng đối lập tuyên bố nắm quyền kiểm soát quốc gia Trung Đông này, sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo người phát ngôn này, một ủy ban tư pháp và nhân quyền sẽ được thành lập để xem xét Hiến pháp và sau đó đưa ra các sửa đổi. Hiến pháp hiện hành của Syria có hiệu lực từ năm 2012 và không nêu rõ Hồi giáo là quốc giáo.

Theo ông Arnaout, một cuộc họp về chuyển giao quyền lực sẽ được tổ chức vào ngày 17/12, giữa các bộ trưởng thời chính quyền Tổng thống Assad và các những thành phần chủ chốt trong chính phủ chuyển tiếp của lực lượng đối lập. Hôm 10/12, phe đối lập chỉ định ông Mohammed al-Bashir làm Thủ tướng lâm thời tới ngày 1/3/2025.

Ông Arnaout nói thêm rằng giai đoạn chuyển giao quyền lực sẽ kéo dài 3 tháng, trong đó ưu tiên là duy trì và bảo vệ các thể chế.

Liên quan đến tình hình ở Syria, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Quốc vương Abdullah II của Jordan đã nhất trí ủng hộ việc thiết lập một "tiến trình chính trị toàn diện" ở quốc gia Trung Đông này.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo mà người phát ngôn viên của Chính phủ Đức đưa ra ngày 12/12 cho biết hai bên đạt được đồng thuận như vậy tại cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày. Thông báo nêu rõ cả Thủ tướng Đức và Quốc vương Jordan đều đồng ý rằng một tiến trình chính trị toàn diện ở Syria hiện rất quan trọng và quá trình chuyển đổi cần được hỗ trợ. Cả nhà lãnh đạo đều coi trọng việc bảo vệ các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ phủ của khu vực của người Kurd ở phía Bắc Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin đang thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và chính quyền người Kurd ở Iraq về các diễn biến ở Syria.

Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho khu vực người Kurd ở phía Bắc Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Nguyễn Hà - Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.