Đại tướng Thái Lan lên tiếng sau vụ tấn công bạo lực quy mô lớn nhất 5 năm ở miền Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại tướng Wanlop Rugsanoh, người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Hòa bình của Thái Lan cho biết một loạt các vụ tấn công bạo lực gần đây tại vùng cực Nam nước này sẽ không làm trật bánh các cuộc đàm phán hòa bình hay cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn với các nhóm ly khai Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Thái Lan gác tại cửa hàng tiện lợi ở huyện Cho-airong, tỉnh Narathiwat sau loạt vụ tấn công ngày 17/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài ngày 18/8, ông Wanlop Rugsanoh khẳng định: “Ủy ban Đối thoại Hòa bình muốn tái khẳng định rằng, bất kể tình hình như thế nào, chúng tôi sẽ duy trì cam kết thúc đẩy các biện pháp hòa bình, theo chính sách của chính phủ, nhằm mang lại hòa bình và hòa hợp dân tộc lâu dài cho người dân tại khu vực này”.

Tuyên bố của người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Hòa bình được đưa ra sau khi một loạt vụ tấn công bằng phóng hoả và bom tự chế nhằm vào 17 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan (Narathiwat, Pattani và Yala) diễn ra vào rạng sáng hôm 16/8. Các vụ đốt phá đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Ngày 18/8, Nhóm ly khai Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) đã lên tiếng thừa nhận gây ra các vụ tấn công này.

Tướng Wanlop Rugsanoh lưu ý thêm rằng các cuộc tấn công gần đây sẽ không làm thay đổi các cuộc đàm phán, các cuộc đối thoại tiếp theo dự kiến vẫn sẽ được tổ chức trong vòng 1-2 tháng tới. Các đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn với BRN vẫn sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đối thoại sắp tới. Bên cạnh đó, ông Wanlop Rugsanoh cũng lên án các vụ tấn công và cho rằng những vụ việc như vậy ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, nền kinh tế khu vực; đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình và sự tin tưởng của mọi người vào tiến trình đối thoại hòa bình, vốn đang có nhiều tiến triển.

Trong khi đó, ông Srisompob Jitpiromsri, giảng viên tại trường Đại học Prince of Songkla đánh giá các cuộc tấn công bằng bom và chất gây cháy diễn ra trong tuần này là cuộc tấn công có phạm vi và quy mô lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo ông Srisompob Jitpiromsri, BNR muốn gửi thông điệp cho Chính phủ Thái Lan rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra quá chậm.

Các vụ bạo lực bùng phát từ  năm 2004 tại vùng cực Nam Thái Lan đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng và 13.500 người bị thương. Hồi đầu tháng 8, Chính phủ Thái Lan đã tiến hành vòng đàm phán hoà bình thứ 5 với BRN với sự trung gian của Chính phủ Malaysia trong nỗ lực ngừng bạo lực.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hormuz ngày càng nguy hiểm, vì sao gần 19 triệu thùng dầu vẫn rời Trung Đông một ngày?

Xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến tranh bất chấp các vụ tấn công tàu thuyền gia tăng quanh eo biển Hormuz. Đằng sau nghịch lý này là sự kết hợp giữa các tuyến đường ống tránh eo biển, đội tàu trung chuyển và hoạt động sang mạn dầu ngoài khơi, nhưng khả năng duy trì dòng chảy này vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn

Trước thềm chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10/2026 của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane đã trả lời phóng viên TTXVN tại Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm.