Theo tờ Kyiv Post, sau 10 tuần đảm nhiệm cương vị Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), Tướng Mykhailo Drapaty đã giúp quân đội Ukraine giành lại một số khu vực trên chiến trường, trong khi gây tổn thất đáng kể cho đối phương và buộc quân đội Nga phải rút lui ở một số hướng. Theo tờ báo, điều này đang tạo ra một thực tế, tại một số khu vực, tốc độ Ukraine giành lại lãnh thổ hiện nhanh hơn tốc độ lực lượng Nga kiể soát được thêm đất.
Bên cạnh các cuộc phản công có tính toán, diễn ra từng bước và tận dụng những lợi thế chiến thuật lớn nhất của Ukraine là UAV và đội ngũ vận hành UAV giàu kinh nghiệm, Tướng Drapaty cũng đang tiến hành một cuộc thay đổi đáng kể ở các cấp chỉ huy cao nhất của AFU.
Những sĩ quan cấp cao lớn tuổi, thuộc thế hệ quân đội cũ hoặc đã quá tải sau nhiều năm chiến đấu được chuyển sang công tác huấn luyện, nghỉ hưu hoặc các vị trí phía sau. Thay thế họ là những chỉ huy trẻ hơn, từng trực tiếp chiến đấu và có kinh nghiệm về phương thức tác chiến hiện đại.
Phong cách chỉ huy của ông Drapaty nhấn mạnh việc phân quyền, bảo đảm đầy đủ vũ khí và trao quyền chủ động cho các chỉ huy tại chỗ. Theo Kyiv Post, cách làm này ở một số khu vực đã phần nào vô hiệu hóa lợi thế về quân số của Nga.
Bước tiến lớn ở Lyman
Một trong những thành công lớn nhất của lực lượng Ukraine dưới quyền Tổng chỉ huy Drapaty được ghi nhận tại khu vực Lyman ở Đông Bắc.
Tại đây, Lữ đoàn trưởng Andriy Biletsky, 47 tuổi, người từng là nhà sử học và hoạt động chính trị bán thời gian, cùng Quân đoàn 3 “Troika” đã giành lại khoảng 176 km² lãnh thổ do Nga kiểm soát từ năm 2022.
Chiến dịch phản công mang tên Vivaldi vẫn đang tiếp diễn và các nguồn tin từ Quân đoàn 3 cũng như AFU cho rằng lực lượng Ukraine có thể tiếp tục giành thêm đất.
Trong khi đó, cuộc phản công được người tiền nhiệm của Drapaty phát động hồi tháng 1 tại khu vực Oleksandrivka ở miền Đông vẫn duy trì đà tiến kể từ mùa Hè. Các lực lượng Ukraine từng bước giành thêm lãnh thổ mỗi ngày.
Các ước tính cho thấy trong 9 tháng qua, Ukraine đã giành lại từ 600-750 km² lãnh thổ, với 26 khu dân cư, theo số liệu được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố.
Chỉ huy chiến dịch này là Thiếu tướng Oleh Apostol, 39 tuổi, sĩ quan chuyên nghiệp có kinh nghiệm chiến đấu từ năm 2014, thời điểm Nga bắt đầu cuộc xung đột đầu tiên với Ukraine. Là một sĩ quan dù và bộ binh, ông Apostol hiện chỉ huy Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine. Hai quân đoàn tinh nhuệ thuộc lực lượng này, Quân đoàn 7 và Quân đoàn 8, đang giữ vai trò nòng cốt trong các chiến dịch tiến công tại khu vực.
Chiến thuật tiến công mới
Trong tất cả các chiến dịch trên, AFU dưới quyền Tướng Drapaty không sử dụng cách đánh truyền thống với những cuộc tiến công bằng xe tăng quy mô lớn, sau các đợt pháo kích và không kích.
Thay vào đó, trận đánh thường bắt đầu bằng hoạt động trinh sát UAV liên tục, tập kích các đơn vị điều khiển UAV của Nga, sử dụng UAV đánh chặn để đối phó UAV Nga và tấn công các vị trí được phát hiện, cũng như xe tải, xe máy và binh sĩ vận chuyển tiếp tế.
Chỉ khi hệ thống phòng thủ của Nga được đánh giá là đã suy yếu đủ mức, bộ binh Ukraine mới được đưa vào chiến đấu. Khi tiến công, binh sĩ thường di chuyển bằng xe bọc thép với sự yểm trợ của nhiều UAV.
Trẻ hóa đội ngũ chỉ huy
Trong quá trình điều hành chiến sự, Tướng Drapaty cùng Tham mưu trưởng Ihor Skybiuk, một sĩ quan dù có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cũng tiến hành thay đổi dần đội ngũ chỉ huy cấp cao của AFU và điều chỉnh cơ cấu chỉ huy theo hướng trao thêm quyền và trách nhiệm cho những đơn vị hoạt động hiệu quả.
Một thay đổi quan trọng được thực hiện từ tháng 9 là giao cho các Chuẩn tướng trẻ Denys Prokopenko và Andriy Biletsky quyền chỉ huy trên thực tế hoạt động phòng thủ tại tỉnh Donetsk, khu vực được Nga xác định là một trong những mục tiêu lãnh thổ hàng đầu.
Những chỉ huy trẻ trước đây từng bị điều sang lực lượng dự bị hoặc các vị trí ít quan trọng, thậm chí có người công khai phản đối những mệnh lệnh yêu cầu binh sĩ cố thủ bằng mọi giá của ban lãnh đạo AFU tiền nhiệm, nay được Drapaty và Skybiuk đưa trở lại các vị trí quan trọng.
Một ví dụ khác là là Đại tá Serhii Sobko, người được bổ nhiệm chỉ huy Quân đoàn 11. Là sĩ quan thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không, Sobko từng từ chức chỉ huy một lữ đoàn vào năm 2025 vì cho rằng Kiev và Bộ Tổng tham mưu không cung cấp đủ hỗ trợ, đồng thời không cho phép đơn vị rút khỏi những vị trí dễ bị tổn thương.
Hiện Sobko và Quân đoàn 11 chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố pháo đài Sloviansk, một mục tiêu quan trọng khác của Nga.
Theo nhà phân tích quân sự Giorgi Revishvili, mục tiêu của Tướng Drapaty không chỉ dừng ở việc tổ chức các hoạt động chiến đấu để đánh bại lực lượng Nga. Trong một phân tích công bố ngày 5/10, Revishvili cho rằng ông Drapaty muốn xây dựng một quân đội Ukraine đủ khả năng răn đe và đóng góp vào an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.
Theo ông, chìa khóa nằm ở việc tận dụng lợi thế của Ukraine về phát triển công nghệ để AFU có thể “học hỏi nhanh hơn Nga”, đồng thời trao cho các chỉ huy cấp dưới nhiều quyền hạn và trách nhiệm hơn, qua đó giúp các chiến dịch diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.
Kế hoạch 30 năm cho quân đội Ukraine
Theo các thông tin được Ukrainska Pravda đăng ngày 5/10, nhóm của Drapaty hiện đang xây dựng một văn bản chiến lược được giữ bí mật, bản dự thảo đã được trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine.
Văn bản này được cho là đề ra các ưu tiên và kế hoạch phát triển AFU trong 30 năm tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Ukraine có một lộ trình dài hạn như vậy cho tương lai.
Trong một tài liệu công khai ngày 2/9, Tướng Drapaty cho biết mục tiêu của ông đối với các lực lượng vũ trang Ukraine là đạt được “một nền hòa bình lâu dài và công bằng”, đồng thời xây dựng một quân đội đủ mạnh để trong tương lai “không kẻ xâm lược nào có lý do coi việc tấn công Ukraine là một cách có thể chấp nhận được để đạt mục tiêu”.