Đại học Maine ra mắt máy in 3D có thể xây cả một ngôi nhà

Đại học Maine của Mỹ hiện là đơn vị sở hữu 2 máy in 3D lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà in 3D đầu tiên của Đại học Maine ngày 12/10/2023 tại Orono, Maine. Ảnh: AP

Chiếc máy in 3D mới nhất cho ra mắt ngày  23/4 to gấp 4 lần chiếc máy in 3D ra đời cách đây 5 năm, theo đó có khả năng in các vật thể lớn hơn bao giờ hết. 

Chiếc máy in 3D mới nhất có tên gọi là "Nhà máy Tương lai 1.0" hoạt động bằng cách đùn các polyme nhiệt dẻo. Khung máy in chiếm toàn bộ tòa nhà lớn nơi nó đặt tại khuôn viên trường Đại học Maine, và có thể in các vật thể dài tới 29m và cao 5,5m. Cỗ máy có khả năng tiêu thụ 227 kg vật liệu mỗi giờ.

Giám đốc Trung tâm Kết cấu và Composite tiên tiến của Đại học Maine, nơi đặt cả hai máy in, Habib Dagher cho biết máy in 3D khổng lồ này "mở ra những ranh giới nghiên cứu mới để tích hợp các hoạt động robot quy mô lớn với hệ thống các cảm biến mới, máy tính hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo".

Theo người phát ngôn của trường, sau khi Đại học Maine khởi công xây dựng một tòa nhà mới vào mùa Hè này, có thể sẽ có những máy in thậm chí còn lớn hơn. 

Máy in 3D ra đời cách đây 5 năm đã xác lập kỷ lục Guinness là máy in 3D polyme lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ trường đại học Maine, máy in này đã được sử dụng để tạo ra một ngôi nhà gia đình đơn lập rộng 182m2 làm từ vật liệu sợi gỗ và nhựa sinh học có thể tái chế. Ngôi nhà được đặt tên là "BioHome3D". 

Sự ra đời của máy in "Nhà máy Tương lai 1.0" được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ phần nào tình trạng thiếu hụt cả về nhà ở giá cả phải chăng và công nhân xây dựng. Trường Đại học Maine muốn chứng minh rằng máy in 3D có thể xây dựng gần như hoàn toàn một ngôi nhà với lượng khí thải carbon thấp hơn. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, ngành xây dựng và xây dựng phát thải khoảng 37% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, chủ yếu do sản xuất và sử dụng các vật liệu như xi măng, thép và nhôm.

Hiện các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch nghiên cứu vật liệu cho máy in, trong đó có nhiều nguyên liệu sinh học hơn từ nguồn gỗ dư thừa dồi dào ở Maine, bang có diện tích rừng lớn nhất nước Mỹ.

Ngoài ra, máy in 3D này còn được sử dụng cho nhiều sáng tạo khác, từ thuyền đến các cấu trúc của Bộ Quốc phòng. Trước đây, trường Đại học Maine từng trưng bày một chiếc thuyền dài 7,6m được tạo ra bởi máy in 3D đầu tiên.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.