Chính sách khác biệt về Triều Tiên của Tổng thống Biden so với 2 người tiền nhiệm

Cựu Tổng thống Barack Obama từng cảnh báo người kế nhiệm Donald Trump rằng Triều Tiên sẽ trở thành vấn đề nhiều áp lực nhất. Bốn năm sau đó, Tổng thống Joe Biden lại không hề tỏ ra sốt sắng ngay cả khi Triều Tiên có động thái thử tên lửa liên tiếp.
Chú thích ảnh
Người dân Seoul (Hàn Quốc) theo dõi tin tức truyền hình về Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: AFP

Bà Jenny Town tại Trung tâm Stimson (Mỹ) nhận định rằng với Tổng thống Biden, Triều Tiên vẫn là "vấn đề ưu tiên nhưng đồng thời là trường hợp không có hướng giải quyết”. Hình thức ngoại giao chủ động sẽ khiến nhà lãnh đạo Mỹ đối mặt với việc bị chỉ trích là ông đã đi quá đà hoặc ngược lại là chưa nỗ lực đủ.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), chính quyền Tổng thống Biden nhiều lần cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán không có điều kiện tiên quyết với Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Trump từng tìm cách đạt được thỏa thuận phạm vi rộng với Triều Tiên, nhưng 3 cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Kim Jong-un đã không đạt được nhiều kết quả.

Bà Jenny Town nói: “Điều cuối cùng Chủ tịch Kim Jong-un muốn là một thất bại ngoại giao cấp cao khác khi Triều Tiên đang gặp khó khăn về kinh tế”.

Trong bản đánh giá chính sách vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Biden cho biết nước Mỹ sẵn sàng cam kết với Triều Tiên và trở nên linh hoạt. Điều này về này dường như khác biệt so với khái niệm “kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Obama cũng như sự rầm rộ thời ông Trump.

Không nhiều nhà quan sát tin rằng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ chấp nhận đề nghị của Mỹ về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên ông Jacob Stokes tại Trung tâm An ninh Mỹ mới đánh giá chính quyền Tổng thống Biden vẫn có thể đàm phán để kết thúc các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Chính quyền Tổng thống Biden đã đặt ưu tiên vào đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/9 cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc có thể giúp “giảm thiểu rủi ro”. Nhưng theo AFP, Triều Tiên đã có những động thái rất nhỏ trong việc giảm căng thẳng với Hàn Quốc.

Ông Ken Gause tại tổ chức nghiên cứu CNA nhận định: “Triều Tiên muốn Mỹ từ bỏ chiến lược kiên nhẫn và đặt việc nới lỏng lệnh trừng phạt lên bàn đàm phán. Đó là lý do họ từ chối các đối thoại vô điều kiện”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đường phố và các tuyến cao tốc tại Tel Aviv trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

An ninh được siết chặt tại Israel trong ngày lễ Yom Kippur

Chiều 20/9, Israel gần như ngừng mọi hoạt động trong ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Yom Kippur năm nay bắt đầu từ lúc Mặt Trời lặn ngày 20/9 và kết thúc vào tối 21/9, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel và khu vực tiếp tục căng thẳng.

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.