Chính phủ Slovakia vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 18/6, Chính phủ Slovakia đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại nghị viện, được tiến hành sau khi nợ công của quốc gia này vượt các giới hạn tài khóa được quy định trong Hiến pháp.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP/TTXVN

Tất cả 78 nghị sĩ trung thành với chính phủ liên minh 3 đảng - do Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo, đã bỏ phiếu ủng hộ nội các của ông. Có 54 nghị sĩ trong nghị viện gồm 150 ghế, còn được gọi là Hội đồng Quốc gia, bỏ phiếu chống.

Tháng 11/2025, phe đối lập đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án, sau khi cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) Eurostat cho biết nợ công của Slovakia vào tháng 10/2025 đã chạm mức 59,7% Tổng sản phẩm quốc nội. Theo Tổng cục Thống kê Slovakia, con số này đến nay đã tăng lên 61,4%, dù thấp hơn mức trung bình của các nước thành viên EU. Theo Hiến pháp Slovakia, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức khi nợ công lên mức 50%.

Thủ tướng Robert Fico kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu sau khi Tòa án Hiến pháp, cơ quan quyền lực cao nhất của Slovakia, hôm 17/6 ra phán quyết yêu cầu chính phủ thực hiện việc này.

Tương tự nhiều nước EU khác, Slovakia đã tăng mạnh chi tiêu công nhằm ứng phó với các tác động mạnh do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine đối với kinh tế. Ngày 16/6, Cơ quan Kiểm toán Tối cao Slovakia cho biết tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 0,8% trong năm 2025, mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong khi đó, chi tiêu của chính phủ tăng nhanh, góp phần đẩy nợ công lên cao.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".