Cặp anh em tỷ phú Mỹ đứng sau quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Nhà Trắng?

Bộ đôi anh em tỷ phú dầu mỏ Koch được cho là người đứng đằng sau thao túng đảng Cộng hòa, dẫn đến quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đầy tranh cãi của chính phủ Mỹ.

Tỷ phú David Koch (trái), Tổng thống Donald Trump (giữa), và Charles Koch. Ảnh: Reuters

Jeffrey Sachs – giáo sư Đại học Columbia và Giám đốc Viện Trái Đất trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg: “Điều đứng sau sự việc này là chính trị thực sự. Đây là chiến thắng của hai con người đạt được sau suốt 20 năm qua: David and Charles Koch”.

Theo kênh truyền hình RT, Giáo sư Sachs đã đổ lỗi quyết định đầy tranh cãi của Tổng thống Donald Trump lên vai anh em nhà Koch: “Họ đã mua chuộc những người đứng đầu đảng Cộng hòa…”.

Charles và David Koch là hai anh em tỷ phú điều hành Koch Industries Inc – một tập đoàn đảm nhiệm sản xuất mọi thứ từ hóa chất, chất dẻo cho đến các sản phẩm năng lượng như khí đốt tự nhiên, xăng dầu và thậm chí cả phân bón – những ngành gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Giáo sư Sachs lấy dẫn chứng từ một bức thư gần đây các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi tới Tổng thống Donald Trump, họ cảm ơn ông vì đã thu hồi các quy định thông qua một loạt các sắc lệnh về việc khai thác than và bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của ông về biến đổi khí hậu.

Trong khi anh em nhà tỷ phú Koch không đích thân lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong suốt quá trình vận động tranh cử, song họ cũng không hề có ý kiến gì với các chính sách gây tranh cãi của ông.

Theo tạp chí Forbes, Koch Industries là tập đoàn tư nhân lớn thứ 2 tại Mỹ nếu xét về mặt doanh thu. Trong suốt mùa bầu cử 2016, công ty này đã chi gần 900 triệu USD ủng hộ các chiến dịch tuyên truyền cho một số ứng viên tranh cử.

Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scott Pruitt và Giám đốc vấn đề lập pháp của Nhà Trắng Marc Short đều có mối liên hệ với mạng lưới tập đoàn Koch.

Tối 1/6 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris. Dường như điều này đưa Mỹ đi ngược hướng so với gần như tất cả các quốc gia. Tuy nhiên những nhà lập pháp đảng Cộng hòa và lãnh đạo các công ty năng lượng của Mỹ lại dành những phản ứng tích cực cho quyết định của Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell bang Kentucky bày tỏ: “Tôi dành tràng vỗ tay hoan nghênh Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông ấy trong việc giải quyết chính sách của chính quyền Obama ảnh hưởng tiêu cực tới các sản phẩm năng lượng và việc làm nước Mỹ”.

Trong khi đó, trên một tuyên bố trên trang web của mình, tỷ phú năng lượng huyền thoại T. Boone Pickens cũng thể hiện sự ủng hộ nhiệt liệt cho quyết định rút khỏi Hiệp định Paris: “Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là một thỏa thuận tồi do chính quyền Obama đàm phán, người Mỹ nên vỗ tay cho Tổng thống Trump trước quyết định rút lui”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ ra sao khi không có Mỹ?
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ ra sao khi không có Mỹ?

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được cho là sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, gây trở ngại cho các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN