Nhà vật lý học và vũ trụ học lừng danh người Anh Stephen Hawking, cha đẻ của thuyết hố đen phát ra bức xạ, mới đây đã cảnh báo việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu có thể khiến tình trạng ấm lên toàn cầu "không thể đảo ngược" và biến Trái Đất thành một "quả cầu lửa" giống như sao Kim.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/6 tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ ưu tiên bàn về Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Một tuyên bố của các bộ trưởng môi trường Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đưa ra ngày 12/6 tại Bologna, Italy, cho biết Mỹ đã từ chối ký vào Tuyên bố chung của G7 về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như các kế hoạch khác nhằm tài trợ cho việc phát triển bền vững.
Viện nghiên cứu Brookings mới đây đăng bài phân tích về giải pháp nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực từ tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Chính quyền Tổng thống Donald Trump của nhóm tác giả là các chuyên gia về chính sách năng lượng, công nghệ thông tin gồm ông David Hart, ông Chad Smith và ông Mark Muro với nội dung như sau:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất hiếm gặp các quan chức dưới cấp nội các. Tuy nhiên, vừa qua, ông lại đích thân tiếp Thống đốc bang California tại Bắc Kinh.
Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định chính thức "quay lưng" lại với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, gần 1.000 doanh nhân và quan chức Chính phủ Mỹ, do cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg đứng đầu, tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ hiệp định với sự tham gia của hơn 190 nước này.
Bộ đôi anh em tỷ phú dầu mỏ Koch được cho là người đứng đằng sau thao túng đảng Cộng hòa, dẫn đến quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đầy tranh cãi của chính phủ Mỹ.
Chính quyền các bang, thành phố và các nhà quản lý doanh nghiệp Mỹ hoàn toàn có thể hoàn thành nghĩa vụ cam kết của nước này trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu mà không cần có sự tham của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Chiều 2/6 (theo giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc lần thứ 19 đã kết thúc với nhiều đồng thuận trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu dù vẫn còn một số khúc mắc trong vấn đề thương mại.
Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được cho là sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, gây trở ngại cho các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Chiều 2/6 (theo giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc lần thứ 19 đã kết thúc với sự đồng thuận trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu dù vẫn còn một số khúc mắc trong vấn đề thương mại.
Các nhà khoa học cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hiểu nhầm về nghiên cứu khí hậu của họ khi ông trích dẫn trong tuyên bố ngày 1/6 xác nhận nước này sẽ rút khỏi Hiệp định Paris.
Tổng thống Donald Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên rút nước này khỏi một thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu. Trước đó, có một tổng thống Mỹ đã làm điều tương tự.
Ngày 1/6, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu vốn đã được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, không chỉ một số nhà lãnh đạo trên thế giới mà cả các lãnh đạo các thành phố trên toàn nước Mỹ đã lên tiếng phản đối quyết định trên.