Mỹ khẳng định vẫn rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Ngày 16/9, Nhà Trắng khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường về việc rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Mỹ khẳng định vẫn rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh: "Do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định này, trừ khi chúng tôi có thể tái tham gia nó với các điều khoản có lợi hơn cho đất nước chúng tôi".

Tờ Wall Stree Journal đưa tin trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp ở Canada, Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực khí hậu và năng lượng Miguel Arias Canete cho biết Mỹ sẽ không rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Quan chức của Liên minh châu Âu này cho biết Washington cho hay sẽ "không thương lượng lại hiệp định này", song thay vào đó sẽ "xem xét lại các điều khoản để Mỹ có thể tham gia hiệp định nói trên".

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.