Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh gần Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 3/4. Ảnh: THX/TTXVN
Ngoài ra, tin còn đề cập rằng vụ bắt giữ diễn ra trong thời gian cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.
Thông tin đăng ngày 16/1 còn có nội dung nói rằng “99 công dân Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ”. Bên cạnh đó là thông tin lực lượng chức năng đưa những “công dân Trung Quốc” này đến một căn cứ Mỹ tại Okinawa (Nhật Bản) và trong quá trình thẩm vấn, họ đã thú nhận can thiệp bầu cử tại Hàn Quốc.
NEC đã lên tiếng khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật và đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát.
Hãng thông thấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin cảnh sát đã không công bố danh tính của phóng viên báo mạng này. Bên cạnh đó, cảnh sát Seoul cho biết phóng viên này bị buộc tội gây cản trở thực thi nghĩa vụ chính thức của NEC khi đăng tin tức sai sự thật.
Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định họ sẽ tiếp tục điều tra nghiêm ngặt các bài báo đưa tin sai sự thật tương tự trên mạng.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 4/4 vì quyết định ban bố thiết quân luật gây tranh cãi vào năm ngoái. Đến ngày 17/5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức tuyên bố rời khỏi đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).