Bác sĩ Cuba hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Lữ đoàn y tế Cuba cung cấp các dịch vụ y tế ở Haiti đã tham gia hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra hôm 6/6 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Động đất có độ lớn 5,5 xảy ra ngày 6/6 tại Haiti khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Ảnh minh họa: Ralph Simon/AP

Ngay sau khi xảy ra thảm họa, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã bày tỏ tiếc thương những người bị nạn và chia sẻ với nhân dân Haiti trước những thiệt hại từ trận động đất và những cơn mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở quốc gia Caribe này, cướp đi sinh mạng của hơn 50 người, khiến khoảng 20 người mất tích, 140 người bị thương và gần 14.000 ngôi nhà chìm trong biển nước.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã kích hoạt Trung tâm Điều hành khẩn cấp quốc gia để ứng phó với tác động của mưa lũ và sạt lở đất.

Cộng đồng Caribe (Caricom) ngày 7/6 cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những thảm họa đang xảy ra ở Haiti và khẳng định tình đoàn kết với quốc gia thành viên này.

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) cũng đề nghị hỗ trợ các nạn nhân thiên tai tại Haiti và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền địa phương cũng như các đối tác khác nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân của quốc gia Caribe.

Ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ António Guterres - cho biết các cơ quan nhân đạo của LHQ đang xúc tiến hoạt động để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã phân phát khoảng 350.000 phần thức ăn nóng cho các nạn nhân.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.