Động đất tại miền Tây Haiti, ít nhất 3 người thiệt mạng

Ngày 6/6, một trận động đất có độ lớn 4,9 xảy ra tại miền Tây Haiti, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất làm rung chuyển khu vực Grand'Anse, cách thành phố Port-au-Prince gần 300 km, với độ sâu 10 km. Động đất xảy ra vào khoảng 5h giờ địa phương (16h giờ Việt Nam) ngay ngoài khơi bờ biển bán đảo Tiburon (Tây Nam Haiti), nơi thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh.

Bà Christine Monquele, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự ở Grand'Anse, cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp thiệt mạng đều trong cùng một gia đình do nhà của họ đổ sập. Văn phòng của bà Monquele cũng báo cáo 28 người bị thương. Công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được tiến hành.

Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau khi những trận bão lớn tàn phá Haiti - quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu - khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Trước đó, năm 2010, một trận động đất có độ lớn 7 tàn phá thủ đô Port-au-Prince, cướp đi sinh mạng của trên 200.000 người và khiến 1,5 triệu người mất nhà ở. Tháng 8/2021, bán đảo Tiburon ở Tây Nam Haiti hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,2, khiến trên 2.200 người thiệt mạng và phá hủy 130.000 ngôi nhà.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.