Asiana Airlines cắt giảm nhiều chuyến bay tới Đông Nam Á do lo ngại dịch COVID-19

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/2 cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm nhiều chuyến bay tới các nước Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Máy bay của Asiana Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles , Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, Asiana Airlines sẽ tạm thời ngừng hoạt động đường bay Incheon – Đài Trung (Đài Loan) từ ngày 26/2 và tuyến Incheon – Chiang Mai (Thái Lan) từ ngày 3/3 tới.

Tuyến Incheon – Hà Nội từ ngày 18/2 sẽ cắt giảm từ 21 chuyến trong tuần xuống còn 14 chuyến, tuyến Incheon – Bangkok (Thái Lan) sẽ cắt giảm từ 14 chuyến trong tuần xuống còn 7 chuyến.

Ngoài ra, các đường bay khác từ Incheon đến Singapore, Nha Trang (Việt Nam) và Sainpan (Quần đảo Bắc Mariana thuộc Mỹ) cũng sẽ cắt giảm chuyến từ trung tuần tháng sau.

Hồi tuần trước, Asiana Airlines đã tạm thời ngừng 6 trên 26 tuyến bay tới Trung Quốc đại lục. Quyết định cắt giảm thêm các tuyến bay tới Đông Nam Á dường như là kết quả của nhu cầu hành khách giảm mạnh không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các nước láng giềng do lo ngại về sự lây lan của dịch COVID-19.

Hữu Tuyên (P/v TTXVN tại Seoul)
34 hãng hàng không trên thế giới tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc
34 hãng hàng không trên thế giới tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc

Hãng hàng không Qantas Airways của Australia ngày 1/2 thông báo hãng này sẽ ngừng hoạt động 2 chặng bay trực tiếp từ nước này tới Trung Quốc đại lục kể từ ngày 9/2 trong bối cảnh một số nước áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chủng virus corona mới (2019 nCoV) có thể gây chết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN