Ấn Độ tái khẳng định cam kết đối với Lực lượng gìn giữ hòa bình nữ

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar ngày 24/2 đã nhấn mạnh cam kết lâu dài của New Delhi đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và chính sách hỗ trợ liên tục của quốc gia Nam Á dành cho phụ nữ trong các vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar phát biểu trong lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán Ấn Độ tại Rome, Italy, ngày 24/11/2024. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu đầy sức mạnh trên được Ngoại trưởng Jaishankar đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị lực lượng gìn giữ hòa bình nữ từ Nam Bán cầu do Ấn Độ chủ trì ở thủ đô New Delhi. Tham gia sự kiện này có các nhân viên gìn giữ hòa bình nữ đến từ 35 quốc gia trên thế giới.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông qua Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an LHQ về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, Ngoại trưởng Jaishankar đã nêu bật cách thức mà nghị quyết này thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Ngoại trưởng Jaishankar bày tỏ: “Ấn Độ tự hào về những đóng góp và sự liên kết của mình với hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, một cam kết kéo dài nhiều thập kỷ. Kể từ những năm 1950, Ấn Độ đã đóng góp hơn 290.000 quân nhân gìn giữ hòa bình trong hơn 50 nhiệm vụ. Trên thực tế, Ấn Độ vẫn là quốc gia đóng góp nhiều quân nhân nhất cho đến ngày nay. Hiện tại, hơn 5.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Ấn Độ được triển khai tại 9/11 phái bộ đang hoạt động, thường là trong những môi trường đầy thách thức và thù địch, với trọng tâm duy nhất là: thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu”. Ông chia sẻ thêm: “Trong nỗ lực này, Ấn Độ không may đã mất gần 180 binh sĩ gìn giữ hòa bình, những người mà sự hy sinh cao cả của họ đã được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử nỗ lực chung của chúng ta”.

Nhấn mạnh vai trò của đất nước trong việc trao quyền cho phụ nữ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định Ấn Độ đã đi đầu trong công tác triển khai phụ nữ vào các vai trò gìn giữ hòa bình, cả quân đội và cảnh sát. Chương đầu tiên của hành trình này bắt đầu từ những năm 1960, khi phụ nữ Ấn Độ - với tư cách là nhân viên y tế - được triển khai tại Congo. Năm 2007, Ấn Độ là nước đầu tiên triển khai Đơn vị Cảnh sát toàn nữ tại Liberia - một sáng kiến tiên phong có tác động không thể phai mờ đối với cả cộng đồng chủ nhà và khuôn khổ chung của LHQ. Ngày nay, Ấn Độ tự hào tiếp tục di sản này, với hơn 150 nữ nhân viên gìn giữ hòa bình được triển khai trong 6 phái bộ quan trọng, bao gồm các nhiệm vụ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Liban, Cao nguyên Golan, Tây Sahara và Abyei.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jaishankar đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình “làm cho hoạt động này trở nên đa dạng và toàn diện hơn”.

Cuối cùng, Bộ trưởng Jaishankar khẳng định “Ấn Độ vẫn cam kết hỗ trợ các quốc gia Nam Bán cầu trong quá trình xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình”. Thông qua các sáng kiến do Trung tâm gìn giữ hòa bình của LHQ dẫn đầu, “Ấn Độ sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo và xây dựng năng lực, bao gồm các khóa học được thiết kế riêng cho phụ nữ về gìn giữ hòa bình”, tương tự những gì New Delhi “đã thực hiện với các nước ASEAN trong năm 2023”.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ai Cập kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia-Houthi

Ai Cập kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia-Houthi

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia (Arập Xêút) và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tìm kiếm giải pháp chính trị và bảo vệ dân thường.

Pháp đẩy nhanh thủ tục pháp lý để lập lại trật tự sau bạo loạn

Pháp đẩy nhanh thủ tục pháp lý để lập lại trật tự sau bạo loạn

Các tòa án Pháp đã nhanh chóng đưa ra phán quyết, bao gồm cả lệnh phạt tù, trong quá trình xét xử nhanh đối với các bị cáo bị buộc tội liên quan đến các cuộc bạo loạn nổ ra bên lề các cuộc biểu tình vào cuối tuần. Chính phủ Pháp cho biết, các thủ tục pháp lý được đẩy nhanh là cần thiết để lập lại trật tự sau một số vụ bạo lực đô thị tồi tệ nhất trong những năm gần đây vào ngày 17/10 vừa qua.

Chiến dịch toàn cầu phanh phui 39 tỷ USD tài sản bất hợp pháp

Chiến dịch toàn cầu phanh phui 39 tỷ USD tài sản bất hợp pháp

Chiến dịch quốc tế mang tên “Confrontation Ghost” (Đối đầu với bóng ma) nhằm đấu tranh chống gian lận kỹ thuật số và các hành vi lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã ngăn chặn hơn 123,7 triệu âm mưu lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu, phát hiện hơn 39 tỷ USD tiền và tài sản bất hợp pháp, đồng thời bắt giữ hơn 960 đối tượng.