76% dân Mỹ có kháng thể trước Omicron, liệu đã đủ đạt miễn dịch cộng đồng?

Hệ miễn dịch của hàng triệu người Mỹ hiện nhận diện được và có khả năng ngăn chặn nếu gặp phải biến thể Omicron hoặc thậm chí là một biến thể khác.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 19/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP, làn sóng Omicron tấn công Mỹ vào mùa Đông vừa qua đã củng cố khả năng miễn dịch của người dân nước này, để lại đủ khả năng bảo vệ chống chọi trước virus SARS-CoV-2 và sẽ khiến cho các đợt dịch bùng phát trong tương lai không còn thực sự gây gián đoạn nghiêm trọng cho xã hội.

Khoảng một nửa dân số Mỹ đủ điều kiện đã được tiêm mũi vaccine tăng cường trong khi gần 80 triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận tại quốc gia này. Các chuyên gia tính toán khoảng 73% người Mỹ miễn dịch với biến thể Omicron và tỷ lệ đó có thể tăng lên 80% vào giữa tháng Ba.

Điều này sẽ khiến các triệu chứng nhẹ hơn ở những người được tiêm chủng, giảm số lượng virus lưu hành, góp phần hạn chế các làn sóng mới. Bệnh viện và các khu chăm sóc đặc biệt cũng không còn bị quá tải.

“Chúng ta đã thay đổi. Chúng ta phơi nhiễm trước loại virus này và biết cách xử lý nó”, Ali Mokdad - Giáo sư khoa học sức khỏe tại Đại học Washington ở thành phố Seattle – nhận xét.

Virus SARS-CoVi2 – dù là biến thể hiện tại hoặc biến thể trong tương lai chắc chắn tái xuất - vẫn là một mầm bệnh nguy hiểm. Nó vẫn đang lây nhiễm cho hơn 130.000 người Mỹ và giết chết hơn 2.000 người mỗi ngày. Hàng chục triệu người vẫn có nguy cơ cao.

Dự đoán vẫn có những đợt dịch mới bùng phát trong tương lai. Khái niệm “miễn dịch cộng đồng” dường như đã biến mất trong thực tế khắc nghiệt khi xuất hiện biến thể mới, khả năng miễn dịch suy giảm và một bộ phận người Mỹ từ chối tiêm vaccine.

Nhưng loại virus này không còn mới. Hai năm trước, nó xuất hiện trong bối cảnh chưa có hệ miễn dịch nào trải qua và nhận dạng được. Toàn bộ dân số, tức 330 triệu người Mỹ, rất dễ bị mắc bệnh.

“Tôi lạc quan rằng ngay cả khi chúng ta chứng kiến các ca mắc tăng mạnh trong hè này, số người phải nhập viện điều trị và số người chết sẽ không tăng”, Giáo sư Mokdad cho hay.

Nhiều người dân Mỹ đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống trước dịch một cách đầy thận trọng.Khi các quy định về khẩu trang được nới lỏng, người lao động quay trở lại văn phòng và các chuyến bay lại lấp đầy hành khách. Các chuyên gia đang cố gắng tìm hiểu xem liệu sự trở lại bình thường này có thể lâu dài hay lại đón chờ một thất bại.

Để giải quyết vấn đề đó, các nhà nghiên cứu nỗ lực trả lời các câu hỏi về virus SARS-CoV-2, vaccine phòng ngừa và cách cơ thể chúng ta phản ứng. Họ sử dụng dữ liệu y tế từ các quốc gia khác như Anh, Đan Mạch, Nam Phi và Qatar để dự đoán những gì có thể xảy ra. Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Công cộng Johns Hopkins Bloomberg ước tính khoảng 3/4 Mỹ sẽ nhiễm biến thể Omicron tính đến cuối đợt bùng phát này và sẽ có kháng thể.

Tuy nhiên, việc ước tính khả năng bảo vệ vẫn còn khá xa so với khoa học chính xác. Đó là một mục tiêu chuyển động khi miễn dịch suy giảm và các biến thể mới lưu hành. Khả năng miễn dịch ở mỗi người cũng sẽ khác nhau. Không thể nào biết chính xác bao nhiêu người thực sự an toàn. 

“Trong những tháng tới, chúng ta sẽ ở vị thế tốt hơn, nhưng cũng đừng nên coi đây là điều hiển nhiên và chủ quan”, Giáo sư Mokdad kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Canada phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Novavax Inc. 
Canada phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Novavax Inc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Y tế Canada ngày 17/2 đã phê duyệt vaccine phòng COVID-19 Nuvaxocid do hãng Novavax Inc. của Mỹ sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN