3 vụ trong vòng 1 tuần, lại có thêm quan chức Philippines bị bắn chết

Vụ tấn công mới nhất này đã khiến con số các thị trưởng và phó thị trưởng bị sát hại lên tới 15 người kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte triển khai chiến dịch truy quét tội phạm ma túy năm 2016.

Chú thích ảnh
Phó Thị trưởng Alex Lubigan bị bắn chết khi ngồi trên một chiếc Toyota Hilux. Ảnh: Rappler

Theo CNN Philippines, các tay súng đã sát hại một phó thị trưởng vào ngày 7/7, tức chưa đầy một tuần diễn ra hai sự vụ riêng rẽ khiến hai thị trưởng bị bắn chết.

Theo báo cáo hiện trường ban đầu, phó Thị trưởng thành phố Trece Martires ở miền nam Manila, ông Alexander Lubigan đang ngồi trên chiếc Toyota Hilux màu đen thì bất ngờ bị các đối tượng ngồi trên một chiếc ô tô Montero đen nã súng. Sự việc xảy ra vào 3h chiều ngay trước cổng bệnh viện Korean trên đường Indang.

Giám đốc cảnh sát khu vực, ông Edward Carranza cho biết động cơ và danh tính hung thủ trong vụ tấn công này vẫn đang được điều tra.

Tổng thống Duterte cho rằng các vụ bắn chết quan chức Philippines có liên quan đến buôn bán ma túy trái phép. Tổng thống Duterte có một bản danh sách các quan chức địa phương bị nghi ngờ có dính líu tới các phi vụ ma túy.

Người phát ngôn của Tổng thống, ông Harry Roque, cho biết: Những sự việc bạo lực đáng lo ngại có liên quan tới các chính trị gia địa phương cần phải được chấm dứt và cảnh sát phải nỗ lực hết sức để truy tìm nguồn gốc của hành động phạm tội này.

Trước đó, vào ngày 2/7, Thị trưởng Antonio Halili của thành phố Tanauan cũng đã bị một viên đạn găm trúng ngực trong một buổi lễ chào cờ ngay trước đám đông.

Mặc dù Thị trưởng Halili có nhiều công năm 2016 trong việc truy quét nghi phạm ma túy trên đường phố, song ông cũng là một trong những quan chức nằm trong sổ theo dõi của Tổng thống Duterte.

Ngay ngày 3/7, một tay súng ngồi trên xe máy đã nổ súng sát hại Thị trưởng Ferdinand Bote quản lý thị trấn General Tinio thuộc tỉnh Nueva Ecija. Cảnh sát xác nhận ông này không liên quan tới các phi vụ buôn bán ma túy.

Kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền, cảnh sát đã tiêu diệt hơn 4.200 tội phạm buôn bán ma túy. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và những người chỉ trích chiến dịch chống ma túy Philippines đều cho rằng số người chết còn lớn hơn nhiều lần như thế và chiến dịch “hành quyết không qua xét xử” của Tổng thống Duterte là vi phạm nhân quyền.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Năm rưỡi mất tích do sóng cuốn trôi, người phụ nữ dạt lại vào bờ vẫn bộ đồ cũ
Năm rưỡi mất tích do sóng cuốn trôi, người phụ nữ dạt lại vào bờ vẫn bộ đồ cũ

Một người phụ nữ được tuyên bố mất tích hơn 1 năm rưỡi do bị cuốn trôi nay lại bị sóng đánh dạt vào bờ biển nơi bà mất tích và mặc chính xác bộ quần áo cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN