10 nước bắt đầu tập trận thủy lôi nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải tại Hàn Quốc

Hải quân Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận thủy lôi đa quốc gia do nước này đăng cai đã bắt đầu diễn ra ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Pohang, miền Nam Hàn Quốc, từ ngày 4/10 nhằm nâng cao năng lực phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải.

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ của hải quân Hàn Quốc nã đạn pháo trong cuộc tập trận tại Pohang ngày 5/11/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2016, cuộc tập trận thường niên lần này sẽ kéo dài tới ngày 12/10. Tham gia tập trận có lực lượng hải quân của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh. Cuộc tập trận nhằm củng cố hợp tác giữa các quốc gia tham dự và giúp những nước thành viên của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu làm quen với môi trường trên Bán đảo Triều Tiên.

Về các nội dung tập trận, Hải quân Hàn Quốc triển khai 8 tàu chiến, trong đó có 1 tàu rải mìn có lượng giãn nước 3.000 tấn và 1 tàu quét mìn có lượng giãn nước 700 tấn, cùng máy bay tuần thám biển P-3 và các trực thăng UH-60. Trong khi đó, Hải quân Mỹ điều 2 tàu quét mìn và một số trực thăng săn mìn.

Các lực lượng tham gia dự kiến sẽ tham gia một loạt cuộc tập trận trên thực địa về đặt, phát hiện và tháo gỡ mìn.

Thanh Phương (TTXVN)
Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung KAMANDAG
Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung KAMANDAG

Ngày 3/10, Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên KAMANDAG kéo dài 2 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN