Tâm lý hậu COVID-19

Mọi người nói về hậu COVID-19 nhiều đến mức tôi đâm ra không sợ trở thành F0, chỉ sợ hậu COVID-19.

Có lẽ tâm lý sợ hậu COVID-19 khá phổ biến, đến mức ngay lập tức có vô số dịch vụ và sản phẩm ăn theo, phục vụ cho những đối tượng đó mà nhiều người ví là “ma trận”.

“Ma trận” vì người dân như lạc vào mê cung khi tìm hiểu về dịch vụ khám hậu COVID-19 với vô số khói khám, vô số mức giá, vô số lời tư vấn. “Ma trận” vì dường như dịch vụ này đang bị thả nổi, chưa được chấn chỉnh triệt để, dẫn tới tình trạng người dân mất khá nhiều tiền chỉ vì nỗi hoang mang, nhiều khi là thái quá.

Báo Tin tức từng phản ánh về một dịch vụ kiểu như vậy, được quảng cáo là “phác đồ vi chất cao cấp Hoa Kỳ”. Chưa biết “phác đồ vi chất” này cao cấp tới đâu, tác dụng tới đâu, chỉ biết cái giá không hề rẻ. Một liệu trình là 5 lần, mỗi lần điều trị cách nhau một tuần với chi phí là 15 triệu đã được chiết khấu 20%; còn nếu không chiết khấu thì sẽ được tặng thêm 2 lần điều trị với giá 18 triệu đồng/liệu trình. Nếu gia đình nào cả nhà cùng mắc COVID-19 và có nhu cầu thì số tiền bỏ ra sẽ không hề nhỏ. Có bác sĩ nghe nói về “phác đồ vi chất” thì thấy lạ, chưa nghe bao giờ và đoán có thể chỉ là thuốc bổ và vitamin giá rẻ, chỉ làm giảm mệt mỏi nhất thời.

Từ mạng xã hội, các trung tâm nhỏ lẻ, cho tới cả các bệnh viện, phòng khám lớn đều quảng cáo gói khám hậu COVID-19 với nhiều giá khác nhau, thu hút người có nhu cầu bằng những ưu đãi hoặc các bài viết đánh vào nỗi sợ, thôi thúc người từng mắc COVID-19 đi kiểm tra sức khỏe.

Có lẽ chưa có căn bệnh nào mà người ta lại nói về những triệu chứng sau đó nhiều như COVID-19. Người thì nói sức khỏe giảm sút rõ rệt, người than hụt hơi, khó thở, tức ngực, người lại ho không dứt… Tuy nhiên, các chuyên gia và bác sĩ cho rằng mỗi khi vừa trải qua một lần ốm, cơ thể sẽ mất thời gian để hồi phục, chứ không thể như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong thực tế, không phải ai mắc COVID-19 cũng sẽ chịu đựng tình trạng hậu COVID-19 và không phải ai cũng cần phải đi khám. Lời khuyên của các chuyên gia luôn là giữ tâm lý bình tĩnh, nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý, tập luyện phù hợp để khôi phục sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Janet Diaz, Trưởng nhóm Quản lý lâm sàng Chương trình Khẩn cấp tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các triệu chứng hậu COVID-19 thường kéo dài từ hai tháng trở lên và nếu triệu chứng biến mất sau một tuần, vài tuần hoặc một tháng thì họ không coi đó là hậu COVID-19 (COVID-19 kéo dài). Bà khuyến cáo cần đi khám sức khỏe nếu vẫn gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19 sau 3 tháng nhiễm bệnh.

Tất nhiên, cẩn thận và lo lắng cho sức khỏe là điều cần làm, nhưng không vì sợ hãi quá mà “mất khôn”, dẫn tới mất tiền không cần thiết. Có thể nói chính nỗi hoang mang, thổi phồng triệu chứng không những không tốt cho tâm lý bản thân mà còn tạo điều kiện để người khác trục lợi trên nỗi lo đó.

Có thể nói trong hơn hai năm qua, suốt từ đầu đại dịch COVID-19 tới giờ, tâm lý lo lắng luôn là con mồi béo bở cho những kẻ trục lợi, đục nước béo cò. Khi mới xuất hiện virus SARS-CoV-2 với vài ba ca lây nhiễm, chính nỗi lo lắng đã khiến nhiều người ngậm đắng, chen lấn và bỏ ra tiền trăm, tiền triệu để mua những hộp khẩu trang, chai sát khuẩn mà bình thường chỉ có giá vài chục nghìn đồng. Họ đã tự nguyện làm giàu cho những người kinh doanh cơ hội.

Khi các địa phương bùng phát dịch bệnh, có những công ty đã bất chấp pháp luật để trục lợi, điển như vụ công ty Việt Á “thổi giá” bộ xét nghiệm COVID-19. Kết quả điều tra xác định định rằng Tổng giám đốc Việt Á cùng các thuộc cấp đã lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm để kinh doanh.

Tiếp đó, khi biến thể Omicron tràn vào Việt Nam và làm số ca mắc tăng chóng mặt, các mặt hàng y tế, thực phẩm chức năng liên quan đều bị nâng giá. Nhiều gia đình chi hàng chục triệu để mua các loại thuốc trị bệnh mà nhiều loại trong số đó không có nguồn gốc rõ ràng, được bán tràn lan trên mạng xã hội với cái giá đắt đỏ.

Sau khi cơn bão Omicron đã qua đỉnh và khiến nhiều người mắc bệnh, đến lượt tâm lý sợ hậu COVID-19 đã làm nở rộ dịch vụ khám bệnh cho những “cựu” F0 như đã nói ở trên. Trên mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể bán các bài thuốc chữa hậu COVID-19. Có cầu ắt có cung, thế nhưng cái cầu đó phải xuất phát từ thực tế, chứ không phải là nỗi lo sợ mơ hồ. Nếu các “cựu” F0 đủ bình tĩnh thì sẽ không có đất cho những người kinh doanh trên nỗi sợ của người khác.

Có lẽ trong bối cảnh này, chỉ còn cách trở thành “cựu” F0 thông minh thì mới không bị cuốn vào tâm lý “tự kỷ ám thị”, mới đủ tỉnh táo để cảnh giác trước những lời dọa dẫm và thoát khỏi “thiên la địa võng” thuốc trên mạng, để không bị những người kinh doanh thời cơ lợi dụng.

Thùy Dương

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.