Mỏng manh như cánh phong linh

Những khoảnh khắc bình thường mới quý giá, nếu không được gìn giữ một cách có ý thức, thì cũng sẽ trở nên mỏng manh như cánh hoa phong linh…

Sau một thời gian số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng cao, tuần qua, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đã có dấu hiệu đi xuống. Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận, tại Thủ đô, số ca mắc mới trong ngày đầu tuần là 29.833 ca, các ngày sau, con số giảm dần, tới 20/3 chỉ còn 19.065 ca. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, số ca mắc, số ca nhập viện có chiều hướng giảm trong 7 ngày gần đây, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân chuyển tầng điều trị cũng có xu hướng giảm. Dường như Thủ đô đã qua đỉnh dịch.

Chú thích ảnh
Lượng người tới chụp ảnh tại đường hoa phong linh của khu đô thị Park City rất đông, xe máy, ô tô chật kín bãi đỗ. Ảnh: Lê Phú

Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm được mở cửa trở lại. Quy định hàng quán đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày được thay đổi, khu vực phố cổ nhờ đó trở nên tấp nập sau thời gian dài vắng vẻ, các quán ăn “phố Tây” hồ hởi đón khách tới khuya. Một số điểm vui chơi công cộng cũng náo nhiệt dần, trong đó đáng chú ý có đường hoa phong linh tại khu đô thị Park City (Hà Đông). Người dân, mà chủ yếu là các bà, các chị xúng xính váy áo, nô nức đổ về đoạn đường lộng lẫy sắc hoa vàng tươi mới để chụp ảnh lưu niệm. Đường hoa nhộn nhịp như có lễ hội. Điểm đến “hot” tới mức bãi xe đông nghịt, nơi chụp ảnh cũng chen chúc người, san sát nói cười, tạo dáng check-in.

Không khí sôi động báo hiệu cuộc sống “bình thường mới” đã trở lại. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đang trở mình với nhịp điệu khá hối hả. Đây là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của nền kinh tế - xã hội, vốn đã bị thiệt hại nặng nề sau thời gian dài dịch bệnh hoành hành.

Điều đáng mừng là dù các ca mắc mới vẫn có, nhưng số thống kê về ca nặng và tử vong đang dần ít đi. Cùng với tỷ lệ bao phủ vaccine cao, hầu như các cá nhân và gia đình khi mắc F0 đã khá bình tĩnh, tự điều trị tại nhà và vượt qua. COVID-19 đang dần được xem như một căn bệnh đặc hữu. Chính vì vậy, tâm lý của người dân như được “cởi trói”, sẵn sàng hoà mình vào các sự kiện của đời sống kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một thông tin khiến nhiều người như bừng tỉnh: Đường hoa phong linh sau 5 ngày mở cửa đón khoảng 25.000 khách đã quá tải, thậm chí có nguy cơ vỡ trận, do đó đã phải đóng cửa, hạn chế người ra vào. Ban quản lý Khu đô thị Park City cho biết: Số lượng người tham quan rất đông, không đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại. Trước đó, lo ngại việc hàng nghìn người dân đổ về con đường hoa phong linh, UBND quận Hà Đông đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan siết chặt công tác phòng, chống dịch. Nội dung văn bản nêu rõ, tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, rất đông người dân đã đến khu đô thị Park City để ngắm hoa, chụp ảnh, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, là nguy nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn quận.

Mặc dù có đôi chút tiếc nuối khi một “lễ hội hoa” đã phải dừng sớm, nhất là sau một thời gian dài các sinh hoạt văn hoá bị hạn chế bởi dịch bệnh, nhưng có thể nói đa số người dân đều đồng tình với quyết định này. Bởi lẽ trên một đoạn đường dài 500m, mỗi ngày có vài ngàn người tập trung, không đảm bảo giãn cách, đa số lại không đeo khẩu trang. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn.

Không riêng gì “đường hoa phong linh”. Tại những tụ điểm quán xá khác của Hà Nội, hình ảnh khách hàng không khẩu trang, ngồi san sát, nói cười rộn ràng,… là khá phổ biến. Các quy định phòng dịch vốn được tuân thủ nghiêm túc trước kia, nay đã lơi lỏng. Xu hướng ca mắc mới giảm, số ca bệnh nặng ít, vaccine đã phủ rộng, và nhất là suy nghĩ “vừa khỏi F0 rồi”,… khiến nhiều người nảy sinh tâm lý “xả cửa” cho bõ những ngày phải gìn giữ.

Tuy nhiên, khoa học và thực tế chứng minh rằng các ca F0 sau khi khỏi vẫn có thể tái nhiễm, nếu gặp chủng virus khác. Bên cạnh thực tế mỗi một trường hợp F0 đều ngốn một khoản chi không nhỏ của gia đình và xã hội thì tới giờ này, không ít người đang phải đối mặt với những di chứng “hậu F0”. Còn trước mắt, số lượng ca mắc đông chắc chắn lại sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, tới đà phục hồi chung của mỗi cơ quan, đơn vị và cả nền kinh tế vốn đã bị tổn thương nặng nề sau 2 năm dịch bệnh.

Thời gian qua, với sự nỗ lực trong phòng và chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh tại nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng đã dần được kiểm soát. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sinh hoạt văn hoá, du lịch đang từng bước được khởi động trở lại. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh vẫn là điều chưa thể dự đoán được. Vì vậy, mỗi khoảnh khắc bình an đều vô cùng đáng quý, cần được tận dụng triệt để để hồi phục các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Mỗi cá nhân, tổ chức cần hết sức ý thức, để vẫn khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi, học tập, sinh hoạt…, đồng thời bảo đảm được các quy định về phòng dịch. Nếu không, khoảnh khắc 'bình thường mới' quý báu sẽ trở nên mong manh như cánh hoa phong linh, và nền kinh tế đang đứng trước cơ hội phục hồi sẽ lại phải đối mặt với những thách thức mới.

Thuỳ Hương

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.