SpaceX lên kế hoạch chuyến bay có người lái đầu tiên qua các cực của Trái Đất

Công ty khai phá không gian SpaceX đang kỳ vọng phá vỡ những rào cản trong hoạt động thám hiểm các vùng cực của Trái Đất, với chuyến bay có người lái đầu tiên qua các khu vực này.
Chú thích ảnh
Trụ sở công ty SpaceX tại Hawthorne, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 13/8 của SpaceX, dự án mang tên "Fram2" (được đặt theo tên một tàu thám hiểm vùng cực trong thế kỷ 19) dự kiến sẽ kéo dài từ 3 - 5 ngày. Đây là một chuyến bay tư nhân do ông Chun Wang (quốc tịch Malta) - một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực bitcoin chi trả. Trị giá hợp đồng hiện chưa được công bố.

Ông Chun Wang sẽ thực hiện chuyến du hành cùng 3 chuyên gia về vùng cực, gồm nhà làm phim người Na Uy Jannicke Mikkelsen, nhà nghiên cứu robot người Đức Rabea Rogge và nhà thám hiểm vùng cực Eric Philips (người Australia).

Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là bước đột phá mới nhất của ngành hàng không vũ trụ trong lĩnh vực du lịch vũ trụ tư nhân, vốn đang phát triển nhanh tại Mỹ trong những năm gần đây.

Theo nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell, nhiều vệ tinh đã từng bay qua các vùng cực, nhưng do Trái Đất quay, việc tiếp cận những vùng cực này có thể tốn nhiều năng lượng hơn, trong khi bức xạ cũng có thể là một vấn đề quan ngại.

Trong khi đó, thông tin đăng trên trang web của dự án Fram 2 cho biết: "Cho đến nay, chuyến bay vũ trụ có người lái đạt được góc nghiêng lớn nhất là chuyến bay Vostok 6 của Liên Xô trước đây, ở góc 65 độ". Các nhà khoa học không thể quan sát thấy các vùng cực từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Dự kiến, dự án Fram2 sẽ sử dụng một tàu vũ trụ Dragon của SpaceX được trang bị mái vòm quan sát. Theo công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, tàu vũ trụ này sẽ bay ở độ cao từ 425 - 450 km.

Phi hành đoàn có kế hoạch tiến hành một số nghiên cứu bao gồm chụp ảnh tia X đầu tiên trong không gian và nghiên cứu hiện tượng ánh sáng giống như cực quang.

SpaceX đã thực hiện 13 chuyến bay có người lái vào vũ trụ trong 4 năm qua. Ngoài việc đưa các phi hành gia của NASA lên ISS, Space X cũng triển khai dịch vụ du lịch vũ trụ, trong đó chuyến bay đầu tiên tiến hành năm 2021 có tên "Inspiration4", do tỷ phú người Mỹ Jared Isaacman tài trợ.

Vào ngày 26/8 tới, SpaceX cũng sẽ thực hiện chuyến bay tư nhân Polaris Dawn, đưa 4 thành viên phi hành đoàn - bao gồm cả tỷ phú Jared Isaacman vào vũ trụ. Một trong những mục tiêu của chuyến bay này là thực hiện chuyến đi bộ đầu tiên ngoài không gian theo dịch vụ tư nhân.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.