Trung Quốc tiến tới cạnh tranh với dự án Starlink của SpaceX (Mỹ)

Ngày 5/8, tờ China Securities Journal đưa tin một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã phóng chùm vệ tinh xoay quanh các chòm sao đầu tiên lên quỹ đạo, tiến tới cạnh tranh với mạng lưới băng thông rộng thương mại Starlink của công ty SpaceX (Mỹ).
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Tiệp Long-3 mang theo vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở ngoài khơi thị trấn Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 6/11/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vụ phóng, do công ty cung cấp dịch vụ viễn thông Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) dẫn đầu, đã diễn ra tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên (Taiyuan) ở tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc.  

Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mục tiêu chiến lược của Trung Quốc nhằm tạo ra phiên bản riêng, cạnh tranh với mạng lưới Starlink đang phát triển với khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian. Vụ phóng cũng nằm trong "Kế hoạch G60 Starlink" của SSST. Kế hoạch này được công bố vào năm ngoái, trong đó đặt mục tiêu triển khai hơn 15.000 vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) và là một trong ba kế hoạch lớn mà Trung Quốc hy vọng sẽ có thể cho phép nước này thu hẹp khoảng cách với SpaceX.  

Các vệ tinh LEO thường hoạt động ở độ cao từ 300 km - 2.000 km so với bề mặt Trái Đất. Những vệ tinh dạng này có ưu điểm là rẻ hơn và cung cấp khả năng truyền dẫn hiệu quả hơn so với các vệ tinh ở quỹ đạo tầm cao hơn.

Cũng theo tờ China Securities Journal, SSST có kế hoạch phóng 108 vệ tinh trong năm nay, 648 vệ tinh vào cuối năm 2025, cung cấp phạm vi phủ sóng Internet toàn cầu vào năm 2027 và triển khai 15.000 vệ tinh trước năm 2030. 

Hiện SSST chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.