Sắp xếp lại thị trường bất động sản

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chiều 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đã thể hiện rõ quyết tâm, thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản hiện vẫn còn nhiều bất cập, cần phải tiếp tục tháo gỡ. Thủ tướng đặt vấn đề: Thị trường bất động sản có bị thao túng không? đồng thời yêu cầu phải trả lời cho được câu hỏi tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi?

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản, giá chung cư tại TP Hồ Chí Minh trong quý II ở ngưỡng rất cao, mức trung bình là 89 triệu đồng/m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Còn tại Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đã chạm ngưỡng 79 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước - cao nhất trong vòng 3 năm qua. Đáng chú ý, thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh gần như không có nguồn cung chung cư mới giá dưới 60 triệu đồng/m2.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường căn hộ chung cư đang rơi vào tình trạng “mất cân đối nghiêm trọng”. Với mức giá như hiện nay, người đi làm nhận lương bình thường không dám nghĩ tới chuyện mua nhà. Bên cạnh đó, mặt bằng giá nhà đất trong quý I và II năm 2025 cũng bị đẩy lên quá cao, vượt ngoài dự báo trước đó. Điều này khiến thị trường tiềm ẩn rủi ro trong thanh khoản và gia tăng khoảng cách giữa giá bán và giá trị thực. Nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, thị trường chung cư tại các đô thị lớn có nguy cơ tạo bong bóng và gây bất ổn toàn thị trường.

Chú thích ảnh
Quận Hà Đông, Hà Nội là một trong những khu vực được nhiều nhà đầu tư lựa chọn phát triển các dự án. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân với tinh thần có "an cư” mới “lạc nghiệp", Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ rất quyết tâm cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp để người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ có cơ hội mua được nhà ở. 

Cùng với các đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng, triển khai các gói tín dụng ưu đãi, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc làm cản trở doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã cắt giảm và đơn giản hóa 872 thủ tục hành chính, 90 điều kiện kinh doanh. Bộ Xây dựng đề xuất cấp phép xây dựng trực tuyến toàn trình, rút thời gian xử lý hồ sơ từ 21-30 ngày xuống còn tối đa 7 ngày làm việc. Đây là cải cách giúp doanh nghiệp bất động sản giảm các chi phí bất hợp lý, rút ngắn tiến độ, hạ giá thành sản phẩm.

Những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ về phát triển nhà ở được khẳng định bằng những kết quả ấn tượng. Hiệu quả mang lại từ chính sách phát triển nhà ở xã hội góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện diện mạo kiến trúc, hạ tầng đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, dịch vụ. Đến cuối tháng 8/2025, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; có khoảng 36.962 căn trong tổng số 100.275 căn nhà ở xã hội được giao; hơn 334.000 căn nhà không đạt tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) đã được thay thế. Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có thêm 36.700 căn nhà ở xã hội được hoàn thiện. Đây là bước tiến đáng kể trong lộ trình hướng đến mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030. 

Chú thích ảnh
Các tòa chung cư dọc với tuyến metro số 1 và đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội là “đại sự của quốc gia”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác trong triển khai các chương trình nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải có giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm để kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu; với mục tiêu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.