Quảng Ninh lên phương án xây dựng 2 cầu biên giới tại Móng Cái

Tỉnh Quảng Ninh đang lên phương án quy hoạch, xây dựng 2 cầu biên giới gồm: Cầu Bắc Luân III tại địa phận phường Móng Cái 1 và cầu Km3+4 thuộc địa phận phường Móng Cái 3, nhằm thúc đẩy hạ tầng giao thông kết nối và phát triển kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Các xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN

Dự kiến, khu vực cầu Bắc Luân III sẽ được quy hoạch lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái với quy mô khoảng 55,3 ha. Phân khu chức năng phụ cận bao gồm khu logistics giáp cửa khẩu rộng khoảng 360 ha, khu công nghiệp phía Nam sông Lục Lầm quy mô 265 ha và khu logistics bổ sung mới rộng khoảng 110 ha.

Hiện tại, phương án đầu tư đường dẫn kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và hệ thống hạ tầng khung tại đây thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh. Cơ quan chức năng đã xây dựng 2 phương án tuyến đường dự kiến kết nối cửa khẩu Bắc Luân II và Bắc Luân III để rà soát, đối chiếu quy hoạch và khái toán chi phí giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng cầu Km3+4 nối Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) cũng đang được hoàn thiện phương án. Theo quy hoạch, khu vực này định hướng chức năng đất logistics. Cầu chính đoạn phía Việt Nam dự kiến dài khoảng 160 m, kết cấu sử dụng dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc tại chỗ; mặt cắt ngang rộng 22 m với 4 làn xe hai chiều và 2 làn đi bộ; chiều dài đoạn đường dẫn lên cầu khoảng 303 m. Phạm vi lối thông quan theo quy hoạch có quy mô khoảng 151,88 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian". Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch quy hoạch, xác định rõ lộ trình thu hút đầu tư hệ thống đường dẫn.

Chính quyền địa phương khẩn trương phê duyệt kết quả rà soát thực trạng sử dụng đất, hoàn thành phương án thu hồi đất để bàn giao quy hoạch trong tháng 5/2026, đảm bảo nguyên tắc đầu tư công tới đâu thu hồi đất tới đó, kết nối đồng bộ hạ tầng và chống lãng phí.

Văn Đức (TTXVN )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.