Video cận cảnh phòng tuyến thứ hai Ukraine đang xây dựng ở Zaporizhzhia

Theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đang tích cực xây dựng phòng tuyến thứ hai ở Zaporizhzhia. Máy bay không người lái và người dân địa phương đã xác nhận điều này.
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh về tuyến phòng thủ đang được các lực lượng Ukraine xây dựng ở Zaporizhzhia. Ảnh cắt từ clip

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 31/3 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Quản lý quân sự (RMA) cho biết bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga, các công nhân và kỹ sư xây dựng Ukraine cùng với trang thiết bị đang suốt ngày đêm xây dựng tuyến phòng thủ và các công trình kỹ thuật quân sự, bố trí hệ thống rào chắn...

Trong một tuyên bố đưa trên mạng xã hội Facebook, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Zakarpattia, ông Viktor Mykyta cho biết thêm những công nhân và kỹ sư xây dựng tham gia vào việc xây dựng tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia đến từ Zakarpattia (tỉnh phía Tây Ukraine).

Theo ông Mykyta, việc xây dựng tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia được thực hiện tích cực ở các khu vực tiền tuyến và biên giới theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các tuyến phòng thủ biên giới.

Tuyên bố của người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Zakarpattia nhấn mạnh: “Các vị trí phòng thủ của Ukraine đang được củng cố mỗi ngày".

Theo Ukinform, có 13 công trường xây dựng các công trình kỹ thuật và công sự trong khu vực mà Zakarpattia chịu trách nhiệm và 12 cơ sở trong số đó đã hoàn thành việc xây dựng nơi trú ẩn cho thiết bị, ba cơ sở hoàn thành việc bố trí các tuyến đường thông tin liên lạc với chiều dài hơn 6 nghìn mét.

Ngoài ra, 11.000 'răng rồng' đã được lắp đặt ở vùng Zaporizhzhia như một phần của việc xây dựng các công sự.

Xem video, các lực lượng Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia. Nguồn: X

Liên quan tới việc Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ ở vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với Nga (We Are Together with Russia), nói với hãng thông tấn Liên bang Nga TASS hôm 29/3 rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai gần thị trấn Orekhov do Kiev nắm giữ ở vùng Zaporozhye/Zaporizhzhia.

Ông Rogov nói: "Họ đã mang đến một lượng lớn thiết bị xây dựng và công nhân, đang xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orekhov. Công việc xây dựng được tiến hành với tốc độ cao có thể biết được nhờ máy bay không người lái và hoạt động trinh sát và xác nhận của người dân địa phương”.

Trước đó vào tháng 1/2024, ông Rogov nói với TASS rằng quân đội Ukraine có thể rút lui đến các vị trí kiên cố mới ở khoảng cách từ 3 - 12 km so với ranh giới giao tranh hiện tại theo hướng Zaporizhzhia để phòng thủ thêm.

Theo ông Rogov, quân đội Ukraine đang chuẩn bị các công sự, đồn chỉ huy kiên cố, các địa điểm triển khai quân tạm thời, nhà kho và cơ sở hạ tầng ở tuyến phòng thủ mới.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.