Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Tehran, Iran ngày 7/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Báo The Times of Israel ngày 17/3 cho biết theo một đánh giá được cho là do người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Shlomi Binder, trình bày với các lãnh đạo chính trị, bộ máy quân sự của Iran đang ở trong tình trạng “căng thẳng nghiêm trọng” và không có khả năng phóng nhiều tên lửa nhằm vào Israel, trong khi các thành viên của lực lượng an ninh nước này phải ở trong nhà do lo sợ máy bay chiến đấu của Israel và Mỹ.
Kênh Channel 12 của Israel ngày 16/3 đưa tin rằng mặc dù Tướng Binder đưa ra đánh giá tích cực về những thành công trong chiến dịch ném bom của Mỹ–Israel, nhưng cuộc họp kín của các lãnh đạo chính trị vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng về việc liệu những thành công đó có thể chuyển hóa thành thay đổi chế độ tại Iran hay không.
Trong cuộc họp diễn ra trong những ngày gần đây, Tướng Binder cho biết gần đây “người Iran bắt đầu nhận ra điều gì đã xảy ra với họ” và họ đang phát hiện mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống chỉ huy cũng như những thiệt hại đã gây ra trong chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2.
Đợt tấn công mở màn của chiến dịch ném bom đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng cùng khoảng 40 quan chức cấp cao khác.
Các quan chức Israel và Mỹ cho biết chiến dịch này sẽ kéo dài trong nhiều tuần, với mục tiêu làm suy yếu chính quyền Iran và phá hủy các chương trình hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo của nước này.
Iran đã đáp trả chiến dịch của Mỹ–Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và khu vực.
Tuy nhiên, theo Tướng Binder, những gì Iran phóng đi chính là những gì họ có khả năng phóng, chứ không phải nhằm kiệm đạn dược.
“Họ đơn giản không thể làm được nhiều hơn thế” và “họ đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng”, Tướng Binder nhấn mạnh, đồng thời cho biết các hầm chứa tên lửa ngầm của Iran đang bị các cuộc ném bom của Mỹ–Israel “bịt lại mỗi ngày” để bảo đảm Iran không thể tiếp tục phóng thêm.
Với các thành viên lực lượng an ninh Iran, theo Tướng Binder, họ “sợ ra ngoài vì sự hiện diện của máy bay của chúng tôi và của Mỹ. Một số khác sợ chết hoặc không được huấn luyện đầy đủ”.
Trước các thông tin nêu trên, Channel 12 cho biết đơn vị phụ trách công tác phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel đã không phản hồi yêu cầu bình luận liên quan.
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một diễn biến khác, trang tin Axios cho biết Mỹ và Iran đang âm thầm trao đổi thông điệp với nhau, dù chính phủ hai nước công khai khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra.
Các tin nhắn giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được xem là lần liên lạc trực tiếp đầu tiên được xác nhận giữa Washington và Tehran kể từ khi giao tranh bắt đầu.
Tuy nhiên, những trao đổi này bị bao phủ bởi các cáo buộc qua lại về việc ai là người chủ động liên hệ trước, những tường thuật mâu thuẫn về nội dung trao đổi, và sự không chắc chắn sâu sắc từ phía Mỹ về việc liệu trong ban lãnh đạo Iran đã bị tàn phá nặng nề có còn ai thực sự có quyền đưa ra quyết định hòa bình hay không.
Sau đó, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào sáng 17/3/2026, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc nói Mỹ và Iran đang âm thầm trao đổi thông điệp với nhau chỉ nhằm đánh lạc hướng giới giao dịch dầu và dư luận
Theo Ngoại trưởng Araghchi, lần liên lạc cuối cùng của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff diễn ra trước khi “cấp trên của ông ta quyết định phá hủy con đường ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp khác nhằm vào Iran”.
Ông Araghchi khẳng định mọi thông tin trái ngược chỉ nhằm đánh lạc hướng giới giao dịch dầu và dư luận.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, bằng việc bác bỏ báo cáo trước đó của trang tin Axios (Mỹ) rằng Mỹ và Iran đang âm thầm trao đổi thông điệp với nhau, ông Araghchi dường như muốn ngăn thị trường hiểu rằng các cuộc đàm phán hậu trường đang diễn ra, qua đó tránh tạo kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn.
Sau phản ứng của Tehran, một quan chức Mỹ nói với trang tin Axios rằng Ngoại trưởng Iran đang nói dối và chính ông Araghchi là người chủ động liên hệ.