Trung Quốc dự kiến tăng 7% ngân sách quốc phòng năm 2026

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc từ lâu được theo dõi chặt chẽ như một chỉ dấu phản ánh các ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu quân đội đến Đại lễ đường Nhân dân trước thềm các phiên khai mạc Hội nghị Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ngày 4/3/2026. Ảnh: CNA

Trung Quốc dự kiến tăng ngân sách quốc phòng năm nay thêm 7%, giảm nhẹ so với mức tăng 7,2% của năm ngoái, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu gia tăng và nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội.

Theo dự thảo báo cáo ngân sách mà kênh Channel News Asia (CNA) tiếp cận ngày 5/3, ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ tăng lên 1,91 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 276,9 tỷ USD). Văn kiện này dự kiến được công bố khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trình bày Báo cáo công tác chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách quân sự của Trung Quốc tăng trưởng ở mức một chữ số. Trong ba năm qua, nước này duy trì mức tăng 7,2% mỗi năm. Tổng mức chi tiêu quốc phòng được công bố thường niên tại Kỳ họp Lưỡng hội, bao gồm kỳ họp Nhân đại toàn quốc và kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc - cơ quan cố vấn chính trị cấp cao nhất của nước này.

Các cuộc họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, văn kiện được cho là sẽ định hình chiến lược phát triển kinh tế của nước này đến năm 2030.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc từ lâu được theo dõi chặt chẽ như một chỉ dấu phản ánh các ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại eo biển Đài Loan, tình hình ở Biển Đông, cũng như sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bên cạnh đó, xung đột leo thang tại Trung Đông, tác động đến an ninh năng lượng và các mối quan hệ đối tác của Trung Quốc tại khu vực Vùng Vịnh, cũng làm gia tăng quan ngại về môi trường an ninh toàn cầu.

Trong khi Bắc Kinh khẳng định ngân sách quốc phòng của nước này mang tính chất phòng thủ và vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với Mỹ, các nhà phân tích quốc tế tiếp tục theo dõi sát mức tăng chi tiêu hằng năm như một tín hiệu về tốc độ và định hướng hiện đại hóa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hoàn tất hiện đại hóa lực lượng vũ trang vào năm 2035 và xây dựng quân đội “đẳng cấp thế giới” vào giữa thế kỷ XXI.

Tiến trình này đồng thời diễn ra song song với chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong quân đội, trong đó nhiều sĩ quan cấp cao đã bị điều tra và xử lý trong những năm gần đây.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.