Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về tin đồn chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Somalia

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Ankara sẽ chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Liên bang Nga sản xuất sang Somalia.
Chú thích ảnh
Ngày 26/2/2026, tại buổi họp báo thường kỳ, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Ankara sẽ chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Liên bang Nga sản xuất sang Somalia. (Trong ảnh: Hệ thống tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ở ngoại ô Moskva, Nga năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết sác hệ thống tên lửa phòng không S-400, được mua từ Liên bang Nga sau khi Thổ Nhĩ Kỳ không thể mua được các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, đã là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua.

Sau thương vụ liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình tiêm kích F-35 mà nước này là đối tác và việc bàn giao máy bay cũng bị dừng lại.

Những kỳ vọng rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được kích hoạt hoặc bị loại khỏi biên chế đã nhiều lần gây căng thẳng giữa hai nước.

Cáo buộc liên quan đến việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại Somalia

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền các cáo buộc cho rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mua từ Liên bang Nga nhưng chưa triển khai tác chiến sẽ được chuyển giao cho Somalia.

Trong buổi họp báo thường kỳ vào ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cập đến các cáo buộc này, khẳng định rằng những kế hoạch như vậy không hề được xem xét.

“Không có kế hoạch như vậy”

Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các hoạt động được tiến hành trong khuôn khổ các thỏa thuận đã ký giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia vẫn đang tiếp tục một cách kiên định.

Những nỗ lực này nhằm hỗ trợ việc tổ chức Lực lượng Vũ trang Somalia và cuộc chiến chống khủng bố của nước này, đồng thời bảo vệ các nguồn lực kinh tế của Somalia cũng như lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh lại rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 được mua sắm phù hợp với nhu cầu tác chiến của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và hiện vẫn trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Không có bất kỳ kế hoạch nào về việc sử dụng các hệ thống phòng không S-400 tại Somalia”.
 
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng những đồn đoán liên quan đến các hệ thống tên lửa phòng không S-400 định kỳ xuất hiện trên một số cơ quan truyền thông và mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tin vào các cáo buộc và bình luận nằm ngoài các tuyên bố chính thức.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.