Rơi chiến đấu cơ F-16 của Pakistan

Ngày 11/3, một máy bay chiến đấu F-16 của Lực lượng Không quân Pakistan (PAF) đã bị rơi trong cuộc diễn tập chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước CH Hồi giáo Pakistan (23/3).

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan ở Islamabad ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn PAF Syed Ahmer Raza, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và đội cứu hộ đã được triển khai tới khu vực máy bay rơi.

Nhà chức trách đã thành lập một đội điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy máy bay rơi gần khu vực Shakarparian, ở thủ đô Islamabad.

Hiện chưa có thông tin về số người thương vong trong vụ tai nạn này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Rơi máy bay có thể chở nhiều người tại miền Đông Afghanistan
Rơi máy bay có thể chở nhiều người tại miền Đông Afghanistan

Theo hãng tin AFP, ngày 27/1, một máy bay đã bị rơi ở tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan, song vẫn chưa rõ đây là máy bay chở khách hay máy bay quân sự cũng như số lượng người trên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN