Theo RT, chính phủ Litva ngày 7/10 thông qua quy định yêu cầu công dân Ukraine thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự phải chứng minh đã thực hiện các nghĩa vụ này để đủ điều kiện hưởng quy chế bảo hộ tạm thời. Litva trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) mới nhất áp dụng thêm điều kiện đối với nhóm này, trong bối cảnh Kiev gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số.
Yêu cầu mới không áp dụng với những người đã được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời và liên tục duy trì quy chế này. Hiện khoảng 52.000 người Ukraine có giấy phép cư trú tạm thời tại Litva, quốc gia nằm ở khu vực Baltic.
Giới chức Ukraine nhiều lần kêu gọi các chính phủ châu Âu hỗ trợ đưa nam giới trong độ tuổi nhập ngũ trở về để duy trì nỗ lực chiến tranh. Sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, Kiev cấm phần lớn nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rời khỏi đất nước, sau đó hạ độ tuổi huy động nhập ngũ tối thiểu từ 27 xuống 25.
Hoạt động huy động quân tại Ukraine tiếp tục gây tranh cãi, trong đó có tình trạng nhân viên tuyển quân cưỡng ép đưa nam giới từ đường phố tới các trung tâm tuyển quân. Những vụ việc này thường dẫn tới xô xát và biểu tình phản đối.
Moskva cáo buộc Kiev theo đuổi “cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng”, đồng thời cho rằng các chính phủ phương Tây đang kéo dài xung đột bằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính.
Tại Đức, một số chính trị gia cũng kêu gọi áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với người Ukraine. Ông Alexander Throm, người phát ngôn về các vấn đề nội vụ của liên minh CDU/CSU cầm quyền, cho rằng nam giới Ukraine trẻ tuổi, trong độ tuổi nhập ngũ, không nên thuộc diện hưởng phúc lợi tại Đức.
Theo Cơ quan Liên bang về Di cư và Người tị nạn Đức, số nam giới Ukraine từ 18 đến 63 tuổi sinh sống tại nước này tăng khoảng 52.000 người trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026.
Một số nước châu Âu đã điều chỉnh chính sách hỗ trợ và tiếp nhận người Ukraine. Ba Lan thu hẹp một số hỗ trợ về phúc lợi, chăm sóc y tế và chỗ ở. Na Uy và Thụy Sĩ hạn chế cấp quy chế bảo hộ cho người đến từ những khu vực của Ukraine mà hai nước đánh giá là tương đối an toàn.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc được hãng tin RIA Novosti dẫn lại, quốc gia này đã trục xuất 157 người Ukraine trong nửa đầu năm 2026, gần gấp 5 lần số người bị trục xuất trong cả năm 2025.
Song song với việc siết quy định đối với người Ukraine sinh sống tại châu Âu, các chính phủ EU tiếp tục dành hàng tỷ euro hỗ trợ Kiev. Ủy ban châu Âu tuần trước công bố đợt giải ngân thêm 2,9 tỷ euro (tương đương 3,25 tỷ USD) cho Ukraine.
Việc siết điều kiện bảo hộ có thể hỗ trợ gián tiếp cho nỗ lực bổ sung quân số của Kiev, khi nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ chịu thêm sức ép trở về nước giữa lúc cuộc chiến kéo dài.