Litva đóng cửa sân bay ở thủ đô do lo ngại UAV

Litva ngày 20/5 đã ban hành cảnh báo nguy hiểm trên không, yêu cầu người dân trú ẩn và đình chỉ hoạt động giao thông tại sân bay thủ đô trong bối cảnh lo ngại thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, quân đội Litva cho biết trong một tin nhắn gửi tới người dân ở thủ đô Vilnius: "Hãy lập tức trú ẩn ở nơi an toàn, chăm sóc người thân và chờ các khuyến nghị mới".

Một cảnh báo cũng được ban hành tại tòa nhà quốc hội ở Vilnius.

Thông báo trên hệ thống phát thanh nội bộ của quốc hội nêu rõ: "Do nguy cơ bị tấn công đường không, chúng tôi đề nghị tất cả những người trong tòa nhà di chuyển tới nơi trú ẩn gần nhất".

Trước đó, trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia Litva đã ban hành cảnh báo sau khi phát hiện một UAV ở nước láng giềng Belarus đang bay về phía mình, đồng thời cho biết chưa xác định được nguồn gốc của thiết bị này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur thông báo một máy bay tiêm kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 19/5 đã bắn hạ 1 UAV của Ukraine trong không phận Estonia sau khi thiết bị này bị hệ thống gây nhiễu của Nga làm chệch hướng bay.

Ông Pevkur cho biết UAV này trước tiên được phát hiện tại Latvia rồi bị một tiêm kích F-16 của Romania đồn trú tại Litva bắn hạ. Các mảnh vỡ của UAV được phát hiện gần thị trấn Poltsamaa ở miền Trung Estonia. Ông Pevkur cho hay ông đã liên lạc với người đồng cấp Ukraine Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov đã xin lỗi về vụ việc xảy ra trong bối cảnh NATO đang tổ chức cuộc tập trận “Spring Storm 2026” tại Estonia trong tuần này.

Phát biểu họp báo, ông Pevkur nhấn mạnh: Estonia không cấp phép cho việc sử dụng không phận nước này và phía Ukraine cũng không đề nghị cấp phép như vậy.

Đây là lần đầu tiên NATO đánh chặn một UAV trong không phận của một quốc gia Baltic kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.