Đức tăng cường năng lực tấn công tầm xa với tên lửa giá rẻ

Quân đội Đức đang lên kế hoạch mua số lượng lớn tên lửa hành trình giá rẻ, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500 km, nhằm tăng cường năng lực tấn công và gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

duc.jpg
Hệ thống tên lửa Patriot của Đức. Ảnh: DPA

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại một cuộc họp, Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh Lục quân Đức, cho biết các loại vũ khí này sẽ được triển khai với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.

Đức dự định kết hợp các loại tên lửa giá rẻ này với những vũ khí mạnh hơn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Theo ông Freuding, Lục quân Đức đang xem xét 2 hệ thống tên lửa hiện có trên thị trường thương mại. Tuy nhiên, cả 2 hệ thống này hiện chưa được phê duyệt để đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Đức. Những lô hàng đầu tiên có thể được bàn giao từ năm 2027.

Trong khi đó, tập đoàn quốc phòng Mỹ Covenant đã khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tại thành phố Leipzig của Đức hồi đầu tuần này. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 tên lửa Anthem trong năm 2027 và nâng sản lượng lên 5.000 tên lửa vào năm 2028.

Theo Covenant, mỗi tên lửa Anthem có giá chưa đến 1 triệu USD, trong khi các loại tên lửa hành trình thông thường có thể có giá lên tới vài triệu USD mỗi quả.

Việc hướng tới các loại tên lửa hành trình chi phí thấp, có khả năng sản xuất hàng loạt cho thấy Đức đang điều chỉnh tư duy tác chiến theo hướng kết hợp số lượng với sức mạnh hỏa lực, nhằm nâng cao khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn.

Thu Hằng/TTXVN

Dành cho bạn

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul và các quan chức khác.