Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul và các quan chức khác.

Một vụ thử tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật chung Mỹ và Hàn Quốc ngày 25/5/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Một vụ thử tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật chung Mỹ và Hàn Quốc ngày 25/5/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung cho biết: "Tên lửa HGV đã tách thành công khỏi tầng đẩy và thực hiện trọn vẹn quỹ đạo bay theo kế hoạch trong điều kiện siêu thanh". Bà nhấn mạnh vụ phóng thành công này “đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới”.

Theo Văn phòng Tổng thống, vụ phóng nhằm thử nghiệm vật liệu bảo vệ nhiệt độ siêu cao, hệ thống dẫn hướng và điều khiển, cũng như khả năng cơ động bất thường ở độ cao thấp. Văn phòng Tổng thống không tiết lộ địa điểm phóng thử, nhưng theo hãng tin Yonhap, vụ phóng diễn ra trên một sà lan bên trong trung tâm thử nghiệm do Cơ quan Phát triển quốc phòng điều hành tại Taean, cách Seoul khoảng 130 km về phía Nam.

HGV là một hệ thống tên lửa sử dụng tên lửa đẩy để tăng tốc và bay lên tầng khí quyển phía trên trước khi tách khỏi tên lửa đẩy để lượn ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu thanh. Không giống như tên lửa đạn đạo truyền thống, HGV đã hạ độ cao xuống thấp hơn sau khi tách, thực hiện điều chỉnh hướng bay theo phương ngang và phương thẳng đứng, và bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.

Vụ phóng được tiến hành sau khi Triều Tiên thử nghiệm phóng một tên lửa ngày 4/10, được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được 700 km, nhưng Triều Tiên sau đó tuyên bố tên lửa bay được 1.000 km.

Bích Liên/TTXVN

Dành cho bạn

IPU kết nạp thành viên thứ 184 và thông qua nghị quyết về người khuyết tật

IPU kết nạp thành viên thứ 184 và thông qua nghị quyết về người khuyết tật

Ngày 8/10, Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, đã tiếp tục các phiên họp, thảo luận. Đáng chú ý, IPU-153 đã chính thức chào đón Quốc hội Naoero (Nauru) trở thành thành viên thứ 184 và thông qua Nghị quyết “Phát triển xã hội bao trùm cho mọi người: Các chiến lược của nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật”.