Phi hành gia Mỹ, Nga tiến hành các thí nghiệm quân sự trên trạm vũ trụ ISS

Các phi hành gia của cả Nga và Mỹ đều đang thực hiện những nhiệm vụ thí nghiệm quân sự cho bộ quốc phòng nước mình trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được các thành viên phi hành đoàn Expedition 56 chụp từ tàu vũ trụ Soyuz tháng 10/2018. Ảnh: Reuters

Dẫn lời phát biểu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Không gian Vũ trụ Nga Roscosmo tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF), đài Sputnik đưa tin: “Chúng tôi biết những người đồng nghiệp Mỹ đã tiến hành một số thử nghiệm vì lợi ích của Bộ Quốc phòng nước họ. Lúc đầu, chúng tôi cũng thực hiện một số thử nghiệm, về bản chất là các nhiệm vụ dân sự vì không sử dụng đến vũ khí. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cũng là một trong những khách hàng của chúng tôi”.

Các nhà du hành Nga từ ISS đã tham gia quan sát một số khu vực nhất định trên Trái Đất. Ông Rogozin giải thích: "Chương trình ISS chưa bao giờ cấm hành động này. Đồng thời, đây là một trạm vũ trụ quốc tế, mọi người 'do thám' lẫn nhau nên việc tự do tiến hành thử nghiệm cũng có phần bị hạn chế".

SPIEF-2021 đang được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expoforum ở thành phố St. Petersburg kéo dài từ ngày 2/6 đến 5/6. 

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thao trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản ngày 21/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đưa tên lửa tầm xa nội địa vào tập trận chung với Mỹ

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn thạo tin trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Tokyo và Washington dự kiến bắt đầu vào tháng 10 tới sẽ có sự tham gia của tên lửa tầm xa thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Rò rỉ dữ liệu Lầu Năm Góc suốt 9 tháng, lộ thông tin quân nhân

Một vụ rò rỉ dữ liệu tại hệ thống nhân sự quy mô lớn của Lầu Năm Góc đã làm lộ số An sinh Xã hội cùng các thông tin cá nhân khác của quân nhân đương nhiệm và cựu quân nhân, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phản gián trong giới chuyên gia an ninh quốc gia.