Nga lên kế hoạch rút khỏi ISS, tự thành lập trạm không gian riêng

Một quan chức cấp cao Nga đã xác nhận quốc gia này sẽ ngừng hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau khi tuổi thọ của trạm dự kiến kết thúc vào năm 2024. 
Chú thích ảnh
Trạm không gian quốc tế ISS là tổ hợp công trình với sự tham gia của các cơ quan bao gồm NASA, RKA, JAXA, CSA và 10 trong 17 nước thành viên của ESA. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trên kênh Rossiya-1 ngày 18/4, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết Moskva đang làm việc để thành lập một trạm không gian riêng thay thế trạm ISS.

“Moskva sẽ thông báo các đối tác về việc rút khỏi ISS bắt đầu từ năm 2025”, Phó Thủ tướng Borisov nói thêm Nga sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với các quốc gia còn lại về hợp tác trong tương lai khi ngừng hoạt động tại trạm ISS.

Văn phòng của phó thủ tướng nói với hãng thông tấn TASS rằng “trong thời gian gần đây ngày càng thường xuyên xuất hiện báo cáo về sự cố trên trạm ISS” và các nước cần phải kiểm tra trạm không gian để tránh các trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Trước đó, các phi hành gia đã phải vật lộn để khắc phục sự cố rò rỉ không khí do một số mô-đun xuất hiện vết nứt. Ông Vladimir Solovyev - Phó Giám đốc Energia phụ trách phát triển ISS đại diện Nga - cho biết vào tháng 11/2020, một số linh kiện của trạm ISS đã bị hỏng và không thể thay thế. Chúng sẽ ngừng hoạt động sau năm 2025. Energia hiện nghiên cứu để hình thành trạm không gian mang tên Russia Orbital nhằm thay thế ISS.

ISS được đưa vào hoạt động vào năm 1998. Ông Dmitry Rogozin - người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga - cho biết sau khi ISS ngừng hoạt động, tàu vũ trụ chở hàng Progress sẽ kéo nó khỏi quỹ đạo. Sau đó, ISS sẽ rơi xuống đại dương giống như trạm vũ trụ Mir của Nga đã từng ngừng hoạt động vào năm 2001.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.