Nga nhất trí gia hạn thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian-vũ trụ với Mỹ

Chính phủ Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian-vũ trụ với Mỹ cho đến tháng 12/2030. 

Các hãng tin dẫn thông báo từ cơ quan báo chí của Chính phủ Nga ngày 3/4 cho biết :"Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng không gian-vũ trụ với mục đích hòa bình sẽ được gia hạn đến ngày 31/12/2030". 

Theo cơ quan báo chí của Chính phủ Nga, thỏa thuận trên là một trong những khuôn khổ pháp lý cơ bản nhằm tạo điều kiện để Nga và Mỹ hợp tác trong lĩnh vực khám phá vũ trụ. Việc kéo dài thỏa thuận này sẽ đáp ứng những lợi ích của cả hai bên, đồng thời thúc đẩy thực hiện hiệu quả các dự án về không gian-vũ trụ chung giữa hai nước. 

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng không gian-vũ trụ giữa Nga và Mỹ với mục đích hòa bình được Tổng thống hai nước khi đó là Boris Yeltsin và George Bush ký kết vào ngày 17/6/1992 tại Washington. Từ đó đến nay, thỏa thuận này đã được gia hạn 4 lần.

Quan hệ Nga-Mỹ hiện được cho là ở mức thấp kể từ sau Chiến tranh Lạnh, trong đó Washington đã áp đặt trừng phạt nhằm vào Moskva với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ, điều mà phía Nga luôn bác bỏ. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nước này đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số mặt hàng xuất khẩu của Nga, nhưng đã loại trừ một số lĩnh vực nhất định như liên quan đến hàng không-vũ trụ.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.