Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vẫn tập trung vào bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) khẳng định vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tập trung vào nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ điều chuyển lực lượng quân sự sang khu vực Trung Đông liên quan tới cuộc xung đột với Iran.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Pohang, ngày 22/3/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/3 cho biết USFK vẫn duy trì “thế trận lực lượng mạnh mẽ, sẵn sàng và đủ năng lực tác chiến” tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan chức này từ chối bình luận về khả năng có bất kỳ khí tài hoặc đơn vị nào của USFK được tái bố trí sang Trung Đông hay không, viện dẫn lý do an ninh tác chiến và quy định không công khai việc di chuyển hay điều chỉnh các năng lực quân sự cụ thể.

Theo cơ chế hiện hành, việc điều chuyển tài sản quân sự của USFK thuộc thẩm quyền chiến lược của Bộ Quốc phòng Mỹ và phải do Lầu Năm Góc đưa ra.

Tháng 3/2025, Mỹ đã tạm thời triển khai một số tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do USFK vận hành đến Trung Đông và sau đó đưa quay trở lại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 cùng năm. Động thái này được cho là nằm trong chiến lược điều chỉnh lực lượng rộng hơn của Mỹ trước khi gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Thời gian gần đây, vấn đề “linh hoạt chiến lược”, trong đó có việc lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ ngoài bán đảo Triều Tiên, đang thu hút chú ý, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.