Israel thừa nhận phòng thủ còn thiếu sót trước đòn tập kích của Hezbollah

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 12/3 thừa nhận đã có thiếu sót trong cảnh báo sớm về loạt tấn công tên lửa quy mô lớn của Hezbollah nhằm vào miền Bắc Israel, đồng thời cho biết hiện vẫn chưa ủng hộ phương án mở chiến dịch tấn công trên bộ toàn diện vào Liban.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Moshav Kfar Yuval ở miền bắc Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo IDF, hơn 200 rocket đã được Hezbollah phóng về phía miền Bắc Israel trong đêm 11 rạng sáng 12/3, cao gấp đôi so với mức tối đa khoảng 100 quả mỗi ngày trước đó trong cuộc xung đột hiện nay. Tần suất các cuộc tấn công bằng UAV cũng gia tăng.

Dù vậy, quân đội Israel vẫn coi Iran là mặt trận trung tâm của cuộc chiến đa hướng, còn Liban chủ yếu là mặt trận thứ cấp nhằm kiềm chế Hezbollah và ngăn tổ chức này gia tăng sức ép.

IDF cho biết kết quả của hệ thống phòng không trước đợt tấn công lớn của Hezbollah mang tính “trái chiều”. Một mặt, các hoạt động tình báo, tấn công phủ đầu và những chiến dịch bí mật đã ngăn Hezbollah phóng khoảng hai phần ba số rocket mà nhóm này dự định sử dụng.

Hệ thống phòng thủ như Vòm sắt (Iron Dome) cùng các lớp phòng không khác đã bắn hạ gần như toàn bộ các mối đe dọa từ UAV, khoảng 100 chiếc tính đến nay, bao gồm cả drone do Iran phóng về phía miền Bắc Israel.

Tuy nhiên, một số rocket vẫn lọt qua hệ thống phòng thủ, gây thiệt hại và thương vong nhiều hơn so với các ngày trước. Việc Hezbollah có thể phóng tới 200 rocket cho thấy nhóm này đã quay lại mức hỏa lực tương đương giai đoạn xung đột 2023–2024, điều mà IDF từng cho rằng đã vượt quá khả năng của tổ chức này.

Quân đội Israel cũng cho biết Bộ Tư lệnh miền Bắc lẽ ra nên đưa ra cảnh báo sớm hơn cho người dân về nguy cơ xảy ra đợt tấn công lớn. Tuy nhiên, IDF nói việc cảnh báo sớm luôn là một quyết định khó khăn, vì có thể làm lộ thông tin tình báo cho đối phương.

Sau khi đợt tấn công bắt đầu, quân đội Israel đã phá hủy khoảng 50% các bệ phóng rocket liên quan, nhưng giá trị chiến lược của việc này bị hạn chế do các bệ phóng đã kịp khai hỏa.

Các nguồn tin quân sự cũng cho rằng khó có thể phát hiện và phá hủy phần lớn bệ phóng trước khi chúng khai hỏa, vì nhiều hệ thống hiện đặt ở phía Bắc sông Litani, ngoài tầm hoạt động chính của lực lượng Israel.

Theo IDF, từ đầu giao tranh đến nay lực lượng này đã hạ sát hơn 300 tay súng Hezbollah và phá hủy khoảng 50 công trình lớn của tổ chức này tại khu vực Dahiya ở Beirut.

Trong một diễn biến liên quan, IDF đã mở rộng cảnh báo sơ tán đối với dân thường tại miền Nam Liban, yêu cầu toàn bộ cư dân ở phía nam sông Zahrani rời khỏi nhà ngay lập tức.

Người phát ngôn quân đội Israel, Đại tá Avichay Adraee, cho biết hoạt động của Hezbollah buộc quân đội Israel phải tiến hành các chiến dịch quân sự mạnh mẽ tại khu vực này, đồng thời nhấn mạnh quân đội không có ý định gây hại cho dân thường.

Trước đó, tuần trước IDF đã kêu gọi dân thường ở miền Nam Liban sơ tán lên phía Bắc sông Litani. Cảnh báo mới nhất mở rộng phạm vi tới hàng chục thị trấn khác.

Ông Adraee cũng cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần các thành viên Hezbollah, cơ sở của tổ chức này hoặc vũ khí của họ đều đang tự đặt mình vào nguy hiểm, vì mọi tòa nhà được sử dụng cho mục đích quân sự có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Ngoài ra, quân đội Israel cảnh báo rằng mọi hoạt động di chuyển về phía Nam có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.