IS làm nổ 2 giếng dầu tại miền Bắc Iraq

Giới chức Iraq cho biết một số tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 5/5 đã tấn công khu vực khai thác dầu mỏ ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, giết hại 2 nhân viên an ninh và làm nổ 2 giếng dầu.

Chú thích ảnh
Giếng dầu Bai Hassan ở phía Tây thành phố Kirkuk, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Dầu mỏ Iraq, kẻ tấn công đã làm nổ giếng 177 và giếng 183 tại mỏ dầu Bai Hassan thuộc tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250 km về phía Bắc. 

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt lửa cháy tại 1 giếng dầu. Hiện công tác cứu hỏa đang được triển khai tại giếng dầu thứ 2.

Vụ tấn công này đã khiến một số người bị thương, song chi tiết liên quan không được công bố. 

Cuối năm 2017, Baghdad chính thức tuyên bố chiến thắng trước IS sau chiến dịch quân sự ác liệt với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu. Nhưng lực lượng người Kurd tại Kirkuk - với chính quyền tự trị đặt ở Arbil - cùng chính phủ liên bang Iraq bất đồng về quyền sở hữu các mỏ dầu tại tỉnh này. Trong khi đó, lực lượng IS còn sót lại ở đây vẫn liên tục thực hiện các vụ tấn công phá hoại nhằm vào mỏ dầu và đường ống dẫn dầu, cũng như nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Lan Phương (TTXVN)
Tấn công rocket nhằm vào căn cứ quân sự của Iraq
Tấn công rocket nhằm vào căn cứ quân sự của Iraq

Tối 3/5, ít nhất 3 quả rocket đã rơi trúng căn cứ không quân Balad của Iraq tại tỉnh Salahudin, cách thủ đô Baghdad 90km về phía Bắc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN