Nổ bình oxy gây cháy lớn tại bệnh viện điều trị COVID-19 của Iraq, 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người đã tử vong và 46 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Baghdad (Iraq). Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bình chứa oxy phát nổ.

Theo kênh truyền hình RT, tối 24/4 (giờ địa phương), bệnh viện Ibn al-Khatib nằm ở phía Tây Nam Baghdad đã xảy ra cháy lớn. Bệnh viện khẩn trương sơ tán khoảng 120 bệnh nhân.

Hình ảnh video ghi lại hiện trường xảy ra vụ cháy cho thấy khói đen và lửa bốc ra từ các cửa sổ của bệnh viện. Một tiếng nổ lớn trước đó cũng được nghe thấy. Ngay sau khi phát hiện có cháy, một vài người dân địa phương đã trèo tường để giúp các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trong đó chạy thoát.

Xem video lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy ở bệnh viện Iraq:

Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực của người dân và lực lượng cứu hỏa, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Hàng chục xe cứu thương cũng có mặt để đưa các bệnh nhân sống sót tới bệnh viện khác.

Giới chức cho hay ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng chăm sóc đặc biệt chuyên về phổi dưới tầng. Nguyên nhân gây ra đám cháy là một bình dưỡng khí chuyên cung cấp oxy cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch đã phát nổ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.