Hàn Quốc thận trọng trước khả năng điều chuyển lực lượng Mỹ đồn trú

Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/3 thông báo đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông, đồng thời bày tỏ thái độ thận trọng trước các thông tin cho rằng Seoul và Washington đang thảo luận khả năng điều chuyển một số năng lực của Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) sang khu vực này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi huấn luyện quân sự tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ không thể bình luận về việc triển khai hay sử dụng các năng lực quân sự cụ thể của USFK do liên quan đến vấn đề tác chiến. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh nhiệm vụ chính của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc là duy trì tư thế phòng thủ chung vững chắc với quân đội Hàn Quốc, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết hai nước vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ về hoạt động của USFK, song từ chối bình luận về khả năng điều chuyển cụ thể. Trong khi đó, phía USFK và Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không bình luận về việc di chuyển hoặc tái bố trí các năng lực quân sự vì lý do an ninh tác chiến, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vẫn tập trung duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Các thông tin về khả năng điều chuyển một số năng lực quân sự của Mỹ từ Hàn Quốc xuất hiện trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có dấu hiệu kéo dài, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và đạn dược tại Trung Đông.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot PAC-3 có thể nằm trong số những năng lực được điều chuyển tạm thời để bảo vệ các căn cứ Mỹ trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá khả năng điều chuyển quy mô lớn các đơn vị chiến đấu hoặc máy bay chiến đấu từ Hàn Quốc là không cao do những lực lượng này gắn với nhiệm vụ răn đe trên Bán đảo Triều Tiên.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.