Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon tới Đông Địa Trung Hải

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ lên đường tới khu vực Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: independent.co.uk

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu tại Hạ viện ngày 9/3, ông Healey cho biết các thủy thủ và kỹ thuật viên đang làm việc với cường độ cao để hoàn tất công tác chuẩn bị cho tàu chiến trước khi khởi hành. Theo kế hoạch, HMS Dragon sẽ rời cảng Portsmouth và hành trình tới khu vực gần đảo Cyprus, nơi Anh duy trì hai căn cứ quân sự quan trọng.

Thời gian di chuyển từ Anh tới Đông Địa Trung Hải dự kiến kéo dài từ 5 - 7 ngày. Vì vậy, chiến hạm của Anh có thể tới khu vực này vào tuần sau.

Động thái triển khai tàu chiến được đưa ra sau khi một máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh tại Cyprus. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, máy bay không người lái tấn công căn cứ Akrotiri có kích thước nhỏ và có thể xuất phát từ Liban hoặc Iraq, song nguồn gốc chính xác vẫn đang được điều tra. Các mảnh vỡ của thiết bị bay đang được phân tích để xác định loại thiết bị và nguồn gốc sản xuất.

Ông Healey cũng cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Anh đã đánh chặn và bắn hạ 2 máy bay không người lái khác trong khu vực, trong đó một chiếc bị tiêu diệt khi đang bay về phía Bahrain và chiếc còn lại bị phá hủy trên không phận Jordan. Không quân Hoàng gia Anh cũng đang tham gia các nhiệm vụ bảo vệ không phận Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Địa Trung Hải. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/3 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis để trao đổi về tình hình khu vực.

Chính phủ Anh cho biết việc triển khai HMS Dragon nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Anh và các đồng minh, đồng thời góp phần duy trì ổn định trong khu vực.

Cũng trong ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tiết lộ chính phủ đã cho phép sử dụng quỹ dự trữ chiến lược để chi trả cho các hoạt động quân sự của Anh tại Trung Đông nếu cần thiết.

Giới chức Anh nhấn mạnh các quyết định liên quan đến triển khai lực lượng quân sự đang được cân nhắc thận trọng trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.