07:07 29/07/2013

Phụ nữ “chân dài” dễ mắc ung thư

Theo nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Ung thư Mỹ, phụ nữ cao có nguy cơ mắc bệnh ung thư lớn hơn người bình thường.

Theo nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Ung thư Mỹ, phụ nữ cao có nguy cơ mắc bệnh ung thư lớn hơn người bình thường.


 

Tuy nhiên, Hiệp hội cũng cho biết điều đó không có nghĩa là phụ nữ “chân dài” cần chụp X-quang nhiều hơn hoặc những phụ nữ có chiều cao khiêm tốn nên bỏ qua các bước kiểm tra sàng lọc bệnh. Chiều cao là một trong những dấu hiệu đầu tiên về tăng nguy cơ gây ung thư chứ không phải là tác nhân chính. Những tác nhân này bao gồm gien, dinh dưỡng, chế độ ăn uống, môi trường... Một số biến thể di truyền liên quan đến chiều cao có quan hệ với nguy cơ gây ung thư bởi người cao có nhiều tế bào hơn và các cơ quan trong cơ thể lớn hơn, điều này làm tăng nguy cơ đột biến.


Một nghiên cứu tại Anh tiến hành trên hơn 1 triệu phụ nữ hồi năm 2011 cho thấy, tăng 10 cm chiều cao sẽ tương ứng với tăng 16% nguy cơ bị ung thư. Nhưng các nghiên cứu khác lại cho thấy những phụ nữ cao ít có khả năng bị đột quỵ và bệnh tim.

 

CT