Biến nóc nhà thành vườn rau rộng 300 m2 xanh mướt

Gia đình ông Phạm Quang Dũng (70 tuổi) đã biến mái căn biệt thự rộng 300 m2 thành vườn rau xanh mướt ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhìn từ trên cao, khu vườn rau trên nóc căn biệt thự 4 tầng như một thửa ruộng bậc thang.

Hình ảnh vườn rau bậc thang rộng 300 m2 trên nóc biệt thự:

Chú thích ảnh
Nhìn từ trên cao, khu vườn rau trên nóc căn biệt thự 4 tầng như một thửa ruộng bậc thang xanh mướt.
Chú thích ảnh
Vợ chồng ông Phạm Quang Dũng (70 tuổi) và bà Trần Thị Cúc (67 tuổi) chuyển về căn biệt thự này từ năm 2018. Ông Dũng đã chuyển từng bao đất lên sân thượng để trồng rau sạch, cây cảnh trên sân thượng.
Chú thích ảnh
Cứ vào buổi chiều, vợ chồng ông lại lên vườn rau chăm bón và thu hoạch.
Chú thích ảnh
Những luống cải mọc sum suê, xanh mướt.
Chú thích ảnh
Ông Dũng cho biết, gia đình ông có trang trại rau sạch nằm cách trung tâm thành phố 40 km, nhưng ông vẫn quyết định trồng rau ngay trên mái căn biệt thự của mình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngoài rau xanh, ông còn dành 1 khoảng để trong các cây gia vị.
Chú thích ảnh
Để có được khu vườn giữa lưng chừng trời như hiện nay, ông đã dùng các thanh inox hộp dựa theo kết cấu mái nhà tạo thành các tầng cao, thấp khác nhau.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hệ thống tưới tự động luôn giữ độ ẩm cho đất mà không quá ẩm ướt nhờ đó hạn chế nấm mốc, sâu bệnh.
Chú thích ảnh
Mô hình trồng rau nhà ông Dũng là hệ thống tự động tưới nước, tự động làm phân hữu cơ, do đó không tốn nhiều thời gian chăm sóc.
Chú thích ảnh
Hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cho tăng trưởng của rau.
Chú thích ảnh
"Vườn rau rộng 170 m2 đủ cung cấp rau sạch không chỉ cho gia đình, mà còn mang đi cho người thân, hàng xóm...
 
Chú thích ảnh
Với ông, làm vườn là khoảng thời gian thư giãn, thể dục, giải tỏa áp lực cuộc sống. Vườn cũng cung cấp nguồn rau xanh tươi, ngon, an toàn cho gia đình mình.
Lê Phú/Báo Tin Tức
'Vườn rau sạch cho bé' giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh ở Huổi Luông
'Vườn rau sạch cho bé' giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh ở Huổi Luông

“Vườn rau sạch cho bé” - một mô hình hay của Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đang được triển khai giúp các em học sinh trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ có thêm nguồn rau xanh thường xuyên, giúp cải thiện bữa ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN