Bắt giữ đối tượng nghiện ma túy gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng nghiện ma túy gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn (Công an tỉnh Bắc Ninh) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn thời gian qua. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng cầm đầu vụ án cướp giật tài sản. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo đó, tối 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở và đưa nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Cọ, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nghiện ma túy) cầm đầu và Bùi Thị Thoa (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Khuông Lư, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra vụ án xác định, chiều 9/2, Tùng đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen, biển kiểm soát 20F2-022.68 từ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lên thành phố Bắc Ninh với mục đích thấy người đi đường sơ hở sẽ cướp giật tài sản của họ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bùi Thị Thoa ở lại phòng trọ 301, nhà nghỉ Hải Anh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đợi Tùng. Khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, thấy chị N.T.H.G ngồi sau xe đạp điện có sử dụng điện thoại di động, Tùng điều khiển xe mô tô đi từ phía sau vượt lên áp sát xe đạp điện của chị N.T.H.G rồi cướp giật điện thoại và nhanh chóng tẩu thoát.

Chú thích ảnh
Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Sau khi gây án, Tùng trở về phòng trọ cùng Thoa, đã bị Cơ quan Công an bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Tùng và Thoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thoa biết Tùng đi cướp tài sản nhưng không can ngăn, khai báo. Tài sản khi cướp được, Tùng đưa cho Thoa hoặc mang đi bán lấy tiền để ăn tiêu. Tùng khai nhận đã thực hiện trên 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chủ yếu là thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn thời gian qua. Vật chứng thu được gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen, biển kiểm soát 20F2-022.68; 8 điện thoại di động các loại; 3 túi xách và trên 17 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo những người bị hại đến trình báo và liên hệ với cơ quan Công an theo số điện thoại 0974078989 để phối hợp với Cơ quan điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ra đường, nhất là trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông tránh bị những đối tượng xấu lợi dụng sơ sở giật túi xách, điện thoại di động, trang sức... gây nguy hiểm.

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1 về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Công an TP Cần Thơ mới đây đã tiếp nhận tố giác liên quan một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò quảng cáo “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”.