Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3 – thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chiều 7/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương Quý II năm 2026.
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Kỳ, tỉnh Ninh Bình) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự) và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b – Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Cường là 17 năm 6 tháng tù.
Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Sáng 7/9, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công, làm bị thương 5 học sinh cùng trường xảy ra ngày 4/9/2026 tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, TP Hồ Chí Minh. Hiện sức khỏe các học sinh bị thương đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Ngày 24/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, được thực hiện trong 3 năm (từ ngày 01/01/2026) tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 6/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.
Sau loạt bài "Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên chảy máu", hơn 5 tháng sau khi phát hiện hàng loạt điểm tác động đến rừng tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), việc xác minh, xử lý vụ việc vẫn chưa thể khép lại.
Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 4/9, Tòa án nhân dân khu vực 2, TP Hồ Chí Minh đã xét xử và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 trong vụ án dân sự liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Lập các trang Facebook giả danh Huấn “Hoa Hồng” để quảng cáo cho vay tiền online, nhóm đối tượng sau đó yêu cầu người vay chuyển nhiều khoản phí, thuế trước khi giải ngân rồi chiếm đoạt. Bước đầu, cơ quan Công an xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm những người liên quan đến các vụ án do Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê và Hải “Sapa TV” điều hành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra số 432/KLĐT-CSHS đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 74 bị can trong vụ án "xâm phạm quyền tác giả", "tổ chức đánh bạc" và "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu “Xôi Lạc TV” cùng các trang web vệ tinh.
Liên quan vụ tập kết, đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolimex Vạn Xuân, số 8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật.
Sau 3 tháng triển khai Công điện số 38 thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có chuyển biến rõ rệt.
Việc số hóa, hệ thống hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu điện tử đang hỗ trợ trực tiếp cho công tác công tố, kiểm sát, giúp Kiểm sát viên chủ động hơn trong nghiên cứu, đánh giá, đối chiếu chứng cứ và tranh tụng tại phiên tòa.
Ngày 4/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài qua địa bàn biên giới do đơn vị quản lý.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo qui định tại Điều 226, khoản 1, Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án cùng cấp để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử.
Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết (sinh năm 1974, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải SaPa TV đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Qua điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nhiều hành vi vi phạm, trong đó có việc lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.