Nhật Bản mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 20/7, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Nhật hoàng Naruhito, chính thức hoạt động với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Nhật Bản. Lễ trình Thư ủy nhiệm diễn ra trong không khí trang trọng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Quang Hiệu được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN/phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại lễ trình Thư ủy nhiệm, Nhật hoàng Naruhito chúc mừng Đại sứ Phạm Quang Hiệu được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Nhật Bản và gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Nhật hoàng Naruhito bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhắc lại những kỷ niệm thăm Việt Nam trên cương vị Hoàng Thái Tử năm 2009, bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Nhật hoàng Naruhito chúc Đại sứ Phạm Quang Hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, góp phần đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên một bước phát triển mới.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Nhật hoàng Naruhito và Hoàng gia, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Nhật Bản, mong muốn cùng Nhật Bản làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trên cơ sở chân thành, tình cảm, tin cậy, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực, trên thế giới và vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.