Tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị trục xuất về nước

Ngày 5/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của Công an Thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.
Chú thích ảnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn công dân trong đợt tiếp nhận này trước khi xuất cảnh cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao số công dân trên cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về đối ngoại, an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với những trường hợp chưa liên hệ được người thân, chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, sức khỏe yếu, mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, Công an địa phương và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Chú thích ảnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cần tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại; không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, cư trú, lao động trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị người dân thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi xuất cảnh và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để được hỗ trợ khi cần thiết.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.