Hỗ trợ doanh nghiệp Canada kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam đang được phía Canada đánh giá là điểm đến nhiều tiềm năng, phù hợp với 5 lĩnh vực mà Chính phủ Canada ưu tiến triển khai như y tế, công nghệ, hàng không, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm chế biến.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại doanh nghiệp "Cùng kết nối và triển khai các cơ hội" tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hà Linh/TTXVN

Với mong muốn cụ thể hóa các dự án đầu tư của doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, đặc biệt là sau chuyến thăm thành công gần đây của phái đoàn thương mại do Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary Ng dẫn đầu, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp với các ban ngành hữu quan của phía bạn tổ chức sự kiện đối thoại doanh nghiệp tại Toronto.

Sự kiện thu hút khá nhiều mối quan tâm từ các doanh nghiệp Canada đã triển khai đầu tư tại Việt Nam cũng như những doanh nghiệp mới muốn chuyển hướng làm ăn sang thị trường năng động này của châu Á. 

Việt Nam đang được phía Canada đánh giá là điểm đến nhiều tiềm năng, phù hợp với 5 lĩnh vực mà Chính phủ Canada ưu tiến triển khai như y tế, công nghệ, hàng không, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm chế biến.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam Trần Thu Quỳnh chia sẻ, tất cả các chuyên gia cũng như diễn giả đều đánh giá cao các cơ hội thương mại và đầu tư ở Việt Nam. Các doanh nghiệp đã đầu tư cũng như đang có dự án để vào Việt Nam đều đánh giá Việt Nam là một thị trường rất tốt, có nhiều cơ hội để làm ăn. Họ thậm chí còn so sánh với rất nhiều địa bàn khác như khu vực Nam Mỹ hay ASEAN, và đều đánh giá Việt Nam là một thị trường an toàn để triển khai đầu tư. 

Trên thực tế các chuyên gia công tác trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp của Canada đầu tư ra nước ngoài cũng như các doanh nghiệp đều có chung nhận định rằng, thị trường Việt Nam không những có nhiều cơ hội, mà còn có sự hỗ trợ rất tốt từ các cấp chính quyền. Họ cho rằng Việt Nam có lợi thế ổn định về chính trị và ít rủi ro về tài chính hay lừa đảo trên thị trường so với khu vực khác.

Bà Christine Nakamura, Phó chủ tịch Quỹ châu Á - Thái Bình Dương Canada nhận xét rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ASEAN. Họ rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư nước ngoài. Họ làm rất nhiều điều để mở cửa, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều người Canada cũng đang rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Cho dù là thương mại hay đầu tư thì cơ hội đang thực sự rộng mở cho cả hai bên.

Bà Nakamura cho rằng bên cạnh sự thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiều năm qua, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã giúp ích rất nhiều trong việc chuyển dịch sự chú ý của các nhà đầu tư Canada sang Việt Nam. 

Giám đốc khu vực Ontario của Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada (EDC) Saina Fan cho biết Việt Nam là một trong những thị trường mà EDC không thể bỏ lỡ. Với tư cách là cơ quan chuyên ngành phát triển xuất khẩu, cơ quan này có đầy đủ công cụ để hỗ trợ các doanh nghiệp Canada xuất khẩu sang Việt Nam, một trong những thị trường chiến lược quan trọng và cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của EDC tại ASEAN.

Theo bà Fan, EDC là một cơ quan của Chính phủ Canada, đóng vai trò cung cấp giải pháp tài chính, thông tin và chiến lược thị trường cho các doanh nghiệp Canada muốn làm ăn ở nước ngoài, như những khoản vay tín dụng, đầu tư cổ phần, bảo hiểm tài chính và rủi ro chính trị.

Một số doanh nghiệp Canada đã chia sẻ kinh nghiệm trong thương mại đầu tư tại Việt Nam và đánh giá cao về những thông tin tại cuộc đối thoại này.

Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Bắc Mỹ Suyash Mehrotra của Công ty thực phẩm chế biến Global Appetite nhận xét sự kiện này rất hữu ích. Trong 5 tháng qua, công ty đã triển khai được một khối lượng công việc rất lớn kể từ sau chuyến đi Việt Nam lần đầu tiên vào năm ngoái. 

Ông này đánh giá sự kiện đối thoại doanh nghiệp có thể sẽ là nơi tạo thêm được một vài mối liên hệ nữa bởi nhiều người cũng muốn được hưởng lợi ở thị trường Việt Nam vì đây là một nền tảng cung cấp thông tin hai chiều. 

Ông Ron Kuus, Chủ tịch Công ty Kuus chia sẻ rằng chúng tôi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật muốn đầu tư sang Việt Nam, nơi có thể là trung tâm để mở rộng tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự kiện này giúp công ty có được thông tin về những người cần liên hệ và điều quan trọng là nó giúp chúng tôi định hướng đầu tư trong tương lai.

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đã tăng 27%. Canada cũng có 10 dự án đầu tư mới tại thị trường Việt Nam, với mỗi dự án khoảng 2 triệu USD. Phòng thương mại thuộc Bộ Ngoại giao Canada cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng thông qua quan hệ hợp tác trong lĩnh vực mới như kết nối hàng không, chuyển đổi năng lượng phù hợp với Việt Nam.

Hà Linh (P/v TTXVN tại Canada)
Nhà thờ cổ ở Canada cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá bị thiêu rụi
Nhà thờ cổ ở Canada cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá bị thiêu rụi

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, một vụ hỏa hoạn lớn đã phá hủy hoàn toàn nhà thờ cổ St. Anne ở trung tâm thành phố Toronto, nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật lịch sử của quốc gia Bắc Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN