Tuổi trẻ Bình Thuận tổ chức chương trình 'Máu hồng giúp dân'

Sáng 11/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình “Máu hồng giúp dân”.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi Chương trình “Thanh niên Bình Thuận - Ngại chi việc khó” chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình "Máu hồng giúp dân". Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ngày từ sáng sớm, tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chương trình “Máu hồng giúp dân” thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Phan Thiết tham gia.

Để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức chia người tham gia hiến máu thành nhóm nhỏ và theo từng khung giờ nhất định. Người tham gia hiến máu được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang theo quy định trước khi vào khu vực hiến máu. Cán bộ lấy máu tuân thủ quy trình kỹ thuật phòng, chống lây nhiễm theo hướng dẫn. 

Dự kiến trong ngày 11- 12/9, chương trình sẽ thu được 170 đơn vị máu, góp phần giải quyết nhu cầu máu của các bệnh viện và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Anh Lâm Hồng Tuyên, quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những “giọt máu sẻ chia” trong thời điểm bình thường đã quý, giọt máu hiến tặng trong đại dịch lại càng có ý nghĩa hơn. Từng đơn vị máu không chỉ là cơ hội để giúp bệnh nhân được cứu chữa mà còn tiếp thêm sức mạnh, động lực giúp họ chiến thắng dịch bệnh.

Nằm trong chuỗi chương trình “Thanh niên Bình Thuận - Ngại chi việc khó”, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận còn tổ chức chương trình “Kết nối nông sản - chung tay vượt qua đại dịch”, tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; các tập thể cá nhân trong toàn tỉnh cùng chung tay hỗ trợ giúp người dân huyện Đức Linh tiêu thụ khoai môn, ổn định sản xuất và đời sống vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ 45 tấn nhãn da bò cho nông dân ở huyện Hàm Tân.

Chương trình “Thanh niên Bình Thuận - Ngại chi việc khó” bao gồm các hoạt động nổi bật như: “Kết nối tiêu thụ nông sản”; “Máu hồng giúp dân”; “Alo? Bác sĩ trẻ xin nghe”, “Nghĩa tình Đông Nam Bộ”, “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”… Các hoạt động nhằm lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi 65 ngày trong hội viên, thanh niên tình yêu đất nước, khát vọng vươn lên để lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Phát động Tuần lễ hồng mang thông điệp 'Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch'
Phát động Tuần lễ hồng mang thông điệp 'Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch'

Từ ngày 14/9 - 21/9, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương phối hợp cùng Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN